Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc đã ban lệnh tạm dừng các hoạt động di chuyển trong vòng 24 giờ với các trang trại gia cầm trên toàn quốc và những người có liên quan, bắt đầu từ 0 giờ hôm thứ Tư (7/6).
Quyết định này được đưa ra sau khi Chính phủ Hàn Quốc xác định vi-rút cúm gia cầm độc lực cao đang lây lan mạnh trên toàn Hàn Quốc. Cho tới hiện tại, tổng cộng bốn tỉnh, thành tại Hàn Quốc là đảo Jeju, tỉnh Bắc Jeolla, thành phố Busan và tỉnh Gyeonggi đã phát hiện trường hợp nhiễm vi-rút cúm gia cầm độc lực cao.
Ổ dịch đầu tiên trong đợt dịch cúm gia cầm lần này được phỏng đoán là trang trại gà ác giống ở thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla. Tất cả các nông trại bùng phát dịch bệnh trong thời gian gần đây đều đã mua gà ác giống từ trang trại này.
Số khu vực phát sinh dịch cúm gia cầm đang tiếp tục gia tăng. Thành phố Iksan (tỉnh Bắc Jeolla) đã phát hiện thêm một trang trại bị nhiễm cúm gia cầm ở vịt. Trước đó, trang trại gà ác giống ở Gunsan đã cung cấp gà cho một số trang trại quy mô nhỏ và nhà hàng ở sáu tỉnh, thành trên cả nước như thành phố Busan, đảo Jeju, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Nam Chungcheong.
Một trang trại gà ở thành phố Ulsan cũng bị xét nghiệm dương tính với vi-rút cúm gia cầm. Trang trại này đã được xác định là có mối liên quan gián tiếp về dịch tễ học với trang trại ở Gunsan.
Chính phủ Hàn Quốc nhận định có ít nhất bảy tỉnh, thành trên cả nước đang đối diện với nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm. Cơ quan phòng dịch đang tăng cường các biện pháp phòng dịch như lắp đặt thêm các trạm kiểm soát di chuyển.
Đặc biệt, các ca cúm gia cầm lần này chủ yếu xuất hiện ở các trang trại quy mô nhỏ còn yếu kém về công tác phòng dịch. Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan hữu quan địa phương để lập ra các nhóm phòng dịch chung, tiến hành tập trung khử trùng tại các trang trại yếu kém về phòng dịch. Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực quyết định sẽ thu mua toàn bộ gia cầm tại các trang trại nhỏ nuôi dưới 100 con gia cầm bằng với mức giá bán ra thị trường để hỗ trợ công tác phòng dịch.
Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành rà soát các hoạt động buôn bán gia cầm sống, vốn bị cấm tại các chợ đầu mối, các nhà hàng có nuôi thả gia cầm ở sân, vườn.