Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã thử nghiệm thành công module gia tốc siêu dẫn trong vùng năng lượng thấp, một thiết bị quan trọng cấu thành nên máy gia tốc ion nặng. Cho tới nay, mới chỉ bảy nước trên thế giới thử nghiệm và chế tạo thành công module này là Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ tám trong danh sách này.
Bộ Tương lai, sáng tạo và khoa học Hàn Quốc hôm thứ Hai (12/6) cho biết nhóm nghiên cứu của Viện nghiên cứu khoa học cơ bản Hàn Quốc (IBS) trong khoảng từ tháng 4 tới tháng 5 vừa qua đã tiến hành thử nghiệm tính năng của module nói trên tại một khu thử nghiệm của Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) ở thành phố Daejeon. Kết quả kiểm tra đã đạt mức điểm quy định với sự kiểm chứng của các chuyên gia.
Module gia tốc siêu dẫn trong vùng năng lượng thấp có cấu tạo gồm ống gia tốc được chế tạo bằng Niobium (Nb), một loại chất siêu dẫn, và thiết bị điều khiển điện năng, module duy trì nhiệt độ thấp, và gia tốc ion nặng có thể đạt tới vận tốc ánh sáng (300.000 km/s). Module này vốn được thiết kế với cường độ điện trường là 6 MV/m, nhưng đã đạt đuợc kết quả cao hơn là 7MV/m trong đợt thử nghiệm lần này.
Trưởng nhóm nghiên cứu phát triển máy gia tốc ion nặng Jeong Soon-chan cho biết nhóm sẽ nỗ lực nghiên cứu để có thể khởi động thành công máy gia tốc ion nặng sở hữu trình độ công nghệ hàng đầu thế giới vào năm 2021. Trong thời gian tới, các nhà nghiên cứu sẽ phải giải quyết các bài toán khác là tiến hành sản xuất hàng loạt module này, phát triển module gia tốc siêu dẫn ở vùng năng lượng cao (SSR).
Máy gia tốc ion nặng là thiết bị cung cấp chùm nguyên tố đồng vị quý hiếm cần thiết cho những nghiên cứu tiên tiến như các thiết bị y tế, phát triển vật liệu mới. Bộ Tương lai, sáng tạo và khoa học Hàn Quốc cùng IBS đã đầu tư tổng cộng 1.429,8 tỷ won (1,27 tỷ USD) vào dự án phát triển chiếc máy này, dự kiến sẽ đuợc lắp đặt tại khu vực Sindong, thành phố Daejeon vào năm 2021, trên diện tích 952.000 m².