Nhóm dự án lập danh sách các thư tịch cổ thuộc Khoa Thư viện và thông tin trường Đại học Kyungpook Hàn Quốc hôm thứ Sáu (15/6) cho biết đã phát hiện được một bộ "Tứ thì toản yếu" in bằng chữ khắc Gyemija (Quý Mùi Tự) tại thôn Juknim, xã Yongmu, huyện Yeocheon, tỉnh Bắc Gyeongsang.
"Tứ thì toản yếu" là một tài liệu về nông nghiệp được học giả Hàn Ngạc biên soạn vào thời nhà Đường của Trung Quốc vào năm 996. Tuy nhiên, bản in đầu tiên của tài liệu này chưa hề được tìm thấy tại Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản.
Trước đó, vào năm 1961, một cuốn sách gần nhất với ấn bản "Tứ thì toản yếu" đầu tiên đã được phát hiện tại Nhật Bản, được cho là in tại Hàn Quốc bằng bản khắc gỗ ở vùng Ulsan (miền Đông Nam Hàn Quốc) vào năm 1590.
Tài liệu được phát hiện lần này có niên đại sớm hơn cuốn trên khoảng hai thế kỷ, được phỏng đoán là in bằng chữ khắc Quý Mùi Tự trong khoảng từ năm 1403 tới năm 1420. Đây là một loại chữ khắc bằng đồng đầu tiên được tạo ra vào năm Quý Mùi (1403), năm trị vì thứ ba của vua Taejong (Thái Tông) của triều đại Joseon. Các loại sách in bằng chữ khắc này rất quý hiếm, thậm chí chỉ một trang in cũng có giá lên tới vài chục nghìn USD. Phần lớn sách in bằng Quý Mùi Tự được chỉ định là di sản quốc gia.
Tài liệu trên là một bộ gồm năm quyển, là ký sự gieo trồng, chăn nuôi trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, và riêng mùa xuân được viết thành hai quyển. Những cuốn này có nội dung về những kỹ thuật nông nghiệp, những điều cấm trong nông nghiệp, cách thức chăn nuôi của người xưa.
Nhóm dự án Đại học Kyungpook đánh giá đây là một tài liệu quý trong nghiên cứu về nền nông nghiệp triều đại Joseon.