Theo Hiệp hội đầu tư tài chính Hàn Quốc (KOFIA), tính tới ngày 12/6 vừa qua, số tài khoản giao dịch cổ phiếu tại Hàn Quốc đạt 23.472.085 tài khoản, tăng 1,24% (289.683 tài khoản) so với mức kỷ lục xác lập vào cuối năm ngoái.
Nếu xét dân số Hàn Quốc hiện ở mức khoảng 50 triệu người, cứ hai người dân Hàn Quốc lại có một người sở hữu một tài khoản giao dịch chứng khoán. Riêng trong năm nay, bình quân 58.000 tài khoản mới được lập mỗi tháng.
Tài khoản giao dịch cổ phiếu là một loại tài khoản chứng khoán mà khách hàng phải duy trì khoản tiền gửi trên 100.000 won (khoảng 90 USD) trong tài khoản và có trên một giao dịch trong vòng sáu tháng gần nhất. Phần lớn đây là tài khoản giao dịch ủy thác được các nhà đầu tư cá nhân lập tại các công ty chứng khoán.
Vào năm 2007, số tài khoản giao dịch chứng khoán lần đầu vượt ngưỡng 10 triệu tài khoản, sau đó vượt ngưỡng 20 triệu tài khoản vào tháng 5 năm 2012.
Tính tới ngày 12/6, tổng số dư nợ tín dụng của các nhà đầu tư cổ phiếu dạt 8.118,3 tỷ won (7,2 tỷ USD), mức cao kỷ lục. Đây là khoản tiền mà các nhà đầu tư vay từ các công ty chứng khoán với lãi suất khoảng 8% để mua cổ phiếu với kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng.
Tổng số dư tiền gửi của các nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán trong nước hiện đạt 25.126,3 tỷ won (22,3 tỷ USD), tăng 15,5% so với cuối năm ngoái. Tiền gửi của khách hàng là số tiền mà nhà đầu tư chuyển cho một công ty chứng khoán tạm thời giữ hộ để có thể mua cổ phiếu, hoặc là số tiền nhà đầu tư không rút khỏi tài khoản sau khi bán cổ phiếu mà giữ lại trong tài khoản để tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán vào thời điểm thích hợp.