Vào hôm 14/6 (theo giờ địa phương), Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định nâng thêm 0,25% lãi suất cơ bản, để ngỏ khả năng sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay và ba lần nữa vào năm sau. Ngoài ra, cơ quan này còn tuyên bố sẽ thu hẹp bảng cân đối tài sản trong năm nay.
Trước tình hình này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Ko Hyoung-kwon hôm thứ Năm (15/6) cho biết Chính phủ sẽ theo dõi sát sao tình hình thị trường tài chính và ngoại hối, xúc tiến các biện pháp bình ổn thị trường đúng thời điểm. Ông Ko nhấn mạnh Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ có những biện pháp thích hợp kịp thời để giảm thiểu những tác động tiêu cực từ việc Mỹ tăng lãi suất.
Thứ trưởng Ko cho biết thị trường hiện không có biến động gì lớn do đã dự đoán trước về quyết định tăng lãi suất lần này của Cục dự trữ liên bang Mỹ. Giá cổ phiếu Mỹ cũng vẫn ổn định, đồng đô-la có xu hướng giảm nhẹ giá trị, đồng tiền một số nước lớn, trong đó có đồng won, đang có xu hướng tăng giá. Ông Ko khẳng định Hàn Quốc có một nền tảng tài chính vững vàng nên khả năng quyết định tăng lãi suất của FED ảnh hưởng tới thị trường trong nước là không lớn.
Thứ trưởng Ko cũng cho biết Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ sớm lập đối sách tổng hợp về vấn đề nợ hộ gia đình do việc lãi suất thế giới tăng có thể tạo ra gánh nặng cho các hộ gia đình và tình hình lãi suất trong nước. Bộ sẽ đặt trọng tâm vào việc duy trì ổn định điều kiện huy động vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp tầm trung, quản lý các yếu tố rủi ro trong và ngoài nước để đảm bảo việc xúc tiến các bài toán chính sách của Chính phủ mới. Chính phủ và các cơ quan hữu quan sẽ hợp tác chặt chẽ để đối phó với tình hình thị trường, ổn định nền kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính.