Chính quyền Bắc Triều Tiên hôm 16/6 đã ra một thông cáo dưới danh nghĩa Bộ Ngoại giao có nội dung lên án các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế đang gây thiệt hại tới đời sống người dân và các hoạt động kinh tế bình thường của miền Bắc. Tuyên bố trên liệt kê nội dung trừng phạt của cộng đồng quốc tế như cấm miền Bắc xuất khẩu than đá và các tài nguyên khai thác từ lòng đất khác, giám sát vô cớ đối với các mặt hàng có thể sử dụng vào mục đích phát triển hạt nhân tên lửa.
Hãng thông tấn trung ương miền Bắc (KCNA) đưa tin về nội dung tuyên bố trên, chỉ trích các chính sách cấm vận của Mỹ và Hàn Quốc đang hủy hoại quyền sống và phát triển của người dân cũng như chính quyền nước này, phá hủy nền văn minh hiện đại, cho rằng đây là những chính sách tàn bạo, biến thế giới quay trở về thời kỳ đồ trung cổ đen tối. Bắc Triều Tiên từng lên án các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế, nhưng hiếm khi nước này chỉ rõ về các hạng mục cấm vận và quy mô thiệt hại chi tiết như lần này.
Tuyên bố nói trên đã đưa ra một số trường hợp cụ thể, như cơ quan thuế của một số nước trong năm ngoái đã tịch thu các mặt hàng thịt gà đông lạnh, chai lọ đựng mỹ phẩm, ổn áp của nước này mà vẫn chưa trả lại. Một số nước còn cấm miền Bắc xuất khẩu các sản phẩm thể thao.
Bình Nhưỡng chỉ trích các biện pháp cấm vận của quốc tế còn đánh vào lĩnh vực nhân đạo và y tế. Điển hình là vào tháng 1 năm nay, một công ty của miền Bắc đã bị tịch thu 100.000 ống thuốc tiêm Ephedrine, vốn đã được thông báo lên Ủy ban kiểm soát ma túy Liên hợp quốc (INCB) từ trước.
Bắc Triều Tiên lên án các biện pháp cấm vận, phong tỏa nhằm cô lập nước này của cộng đồng quốc tế đang vượt quá giới hạn cho phép. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao miền Bắc còn chỉ trích việc Mỹ đưa 15 cơ quan Nhà nước, 73 tổ chức, doanh nghiệp và khoảng 90 cá nhân nước này vào danh sách cấm vận, trong đó có cả 16 máy bay và 20 tàu thương mại. Phần lớn những đối tượng này không hề liên quan tới lĩnh vực quân sự.
Mặt khác, Chính quyền Bình Nhưỡng đe dọa sẽ đẩy cao sức mạnh hạt nhân nếu Mỹ và các thế lực thù địch gây thêm sức ép và cấm vận.