Tại các sự kiện quốc tế gần đây, Chính quyền Bắc Triều Tiên đã liên tục yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc trao trả các nữ nhân viên nhà hàng của nước này. Vào tháng 4 năm ngoái, 12 nữ nhân viên nhà hàng miền Bắc ở Trung Quốc đã bỏ trốn tập thể và xin tị nạn tại Hàn Quốc. Khi đó, chính quyền miền Bắc quy kết những người này đã bị Chính phủ miền Nam bắt cóc.
Trong một bài phát biểu tại Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc mới diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), Bắc Triều Tiên đã lên án Chính phủ miền Nam xâm hại nhân quyền, bắt cóc công dân nước này, yêu cầu Seoul phải ngay lập tức thả các nữ nhân viên nói trên.
Trước đó, vào tháng 1 đầu năm nay, Bắc Triều Tiên cũng đã gửi thư tới Tổng thư ký Liên hợp quốc và Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền với nội dung tương tự, cho thấy nước này đang có ý đồ biến vấn đề trao trả các nữ nhân viên nhà hàng trở thành một vấn đề mang tính quốc tế. Thậm chí, chính quyền miền Bắc còn quy kết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản là những quốc gia vi phạm nhân quyền, không đủ tư cách chỉ trích Bắc Triều Tiên về vấn đề nhân quyền.
Cộng đồng quốc tế lên án Bình Nhưỡng đang có ý định biến vấn đề các nữ nhân viên nhà hàng bỏ trốn khỏi nước này thành vấn đề mang tính chính trị. Giới chuyên gia phân tích rằng miền Bắc đang muốn lợi dụng vấn đề nói trên để tạo ra bước đột phá, thoát khỏi sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế liên quan tới vụ sinh viên người Mỹ Otto Frederick Warmbier đã qua đời chỉ sáu ngày sau khi được miền Bắc trả về nước trong tình trạng hôn mê.