Viện nghiên cứu văn hóa du lịch Hàn Quốc (KCTI) hôm thứ Tư (21/6) công bố kết quả điều tra với 12.003 khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc trong năm ngoái. Kết quả cho thấy khách du lịch đến từ các nước Trung Đông có mức chi tiêu bình quân đầu người tại Hàn Quốc đạt 2.593,8 USD, cao nhất trong số du khách nước ngoài tới Hàn Quốc. Đối tượng điều tra không chỉ bao gồm khách du lịch lẻ mà còn gồm cả khách du lịch theo đoàn.
Trong số 135 người Ả-rập trả lời điều tra, 10,8% cho biết đã chi tiêu trên 10.000 USD trong thời gian du lịch tại Hàn Quốc, và 32,6% chi tiêu trong khoảng từ 3000 USD tới 9.999 USD. Theo đó, bốn trên mười người Ả-rập tới du lịch tại Hàn Quốc sẽ tiêu trên 3.000 USD/người. Các mặt hàng mua sắm được khách du lịch Trung Đông yêu thích nhất tại Hàn Quốc là quần áo (58,1%).
Sau khách du lịch Trung Đông, khách du lịch Trung Quốc đứng thứ hai về chi tiêu tại Hàn Quốc với 2.059,5 USD. Mặt hàng mua sắm số một của khách Trung Quốc là nước hoa, mỹ phẩm (85%). Du khách Nga đứng thứ ba trong danh sách này, với khoản chi tiêu khoảng 1.783,3 USD, tiếp đến là khách Singapore (1.573,3 USD), Hồng Kông (1.519,6 USD).
Ngược lại, khách du lịch Nhật Bản có mức chi tiêu bình quân đầu người ít nhất, chỉ khoảng 813,9 USD, là đối tượng du khách duy nhất có mức chi dưới 1.000 USD, và mặt hàng được khách Nhật mua nhiều nhất là thực phẩm (63,3%).
Trong năm ngoái, chi tiêu bình quân đầu người của toàn bộ khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc là 1.625,3 USD, giảm 87,2 USD so với một năm trước.
Viện nghiên cứu văn hóa du lịch Hàn Quốc phân tích khoản chi tiêu du lịch của khách Ả-rập lớn là bởi nhiều người trong số họ tìm tới Hàn Quốc với mục đích phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp hay điều trị, chăm sóc sức khỏe. Theo Viện này, Hàn Quốc cần tích cực quảng bá hơn nữa mảng du lịch y tế để thu hút khách du lịch từ các quốc gia Trung Đông, như tổ chức các hội chợ về du lịch y tế.