Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Đề xuất đối sách khôi phục quan hệ liên Triều

Write: 2017-06-22 16:04:32Update: 2017-06-22 16:31:04

Đề xuất đối sách khôi phục quan hệ liên Triều

Trong một bài phỏng vấn với truyền thông gần đây, Viện trưởng Viện Chiến lược an ninh quốc gia (INSS) Shin Un cho biết đối thoại liên Triều đã bị giới hạn trong khuôn khổ các kênh liên lạc chính thức trong nhiệm kỳ Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Theo ông Shin, để khôi phục lại quan hệ liên Triều và các kênh liên lạc hai miền đã bị cắt đứt hoàn toàn, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in cần cử Đặc phái viên sang Bắc Triều Tiên, hoặc tổ chức các buổi họp kín hai miền Nam-Bắc.

Tuy nhiên, để Hàn Quốc có thể xúc tiến cử Đặc phái viên hay tổ chức các cuộc gặp kín, phía miền Bắc cần cho thấy dấu hiệu thay đổi thái độ, dù là nhỏ nhất. Viện trưởng Shin cho rằng đối sách này cần phải được tiếp cận một cách thận trọng về thời điểm và phương pháp thực hiện.

Theo đánh giá của ông Shin Un, bất chấp sức ép từ cộng đồng quốc tế và sự ra mắt của Chính phủ mới của Tổng thống Moon Jae-in, chính quyền miền Bắc vẫn kiên quyết đi theo con đường phát triển hạt nhân và tên lửa, cho thấy nước này sẽ không thỏa hiệp, nhắm tới mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện sức mạnh hạt nhân. 

Viện trưởng Shin nhận định chính quyền miền Bắc nhiều khả năng sẽ không dễ dàng đáp lại đề nghị từ phía miền Nam.

Ông này đánh giá các chính sách gây sức ép để thuyết phục Bắc Triều Tiên giải trừ hạt nhân đều đã thất bại, và cần phải tiến hành song song vừa đàm phán vừa gây sức ép với Bắc Triều Tiên. Ông Shin cũng cho rằng các chính sách với Bắc Triều Tiên chỉ mang lại hiệu quả khi các nước liên quan nhất trí về quan điểm và nhận thức.

Lựa chọn của ban biên tập