Theo báo cáo "Chỉ số tăng trưởng xanh năm 2017" do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố hôm thứ Hai (26/6), tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo tại Hàn Quốc trong năm 2015 đạt 1,5%, xếp thứ 45 trong số các nước được điều tra. Ả-rập Xê-út, một trong ba quốc gia dầu mỏ lớn nhất thế giới, là quốc gia duy nhất có tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo thấp hơn Hàn Quốc.
Năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng thu được từ ánh sáng mặt trời, gió, địa nhiệt, sức nước, thủy triều, khí sinh học. Tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo bình quân của các nước thành viên OECD là 9,6%, trong khi tỷ lệ này ở toàn bộ 46 nước được điều tra là 13,8%.
Iceland là nước có tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo cao nhất, đạt 88,5%. Tiếp theo là Costa Rica (50,2%), Thụy Điển (45,9%), Na Uy (44,6%), New Zealand (40,5%). Trong khi đó, các nước châu Á có tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo ở mức tương đối thấp, như Trung Quốc (11,2%), Nhật Bản (5,3%).
Nguồn cung năng lượng Hàn Quốc chủ yếu phụ thuộc vào than đá và dầu mỏ. Tỷ trọng sử dụng than đá của Hàn Quốc là 30,6%, cao thứ tám trong số 46 quốc gia được điều tra. Dầu thô chiếm 37,6% trong toàn bộ nguồn năng lượng của Hàn Quốc, và con số này của khí thiên nhiên là 14,2%.
OECD nhận xét rằng Hàn Quốc, Ả-rập Xê-út, Cộng hòa Nam Phi, Israel là những nước có nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo rất tiềm năng nhưng lại chưa sử dụng một cách triệt để. Tỷ trọng sử dụng năng lượng tái tạo tại Hàn Quốc từng đạt 1,1% vào năm 1990, và hầu như không hề tăng trong 25 năm qua.