Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hôm thứ Tư (28/6) công bố Báo cáo xu hướng tiêu dùng tháng 6, với chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về triển vọng chi tiêu du lịch đạt 98 điểm, tăng 9 điểm so với cuối tháng trước. Đây là mức cao nhất theo tháng kể từ sau tháng 7 năm 2008. Nếu xét chung cả kết quả điều tra theo quý được tiến hành trước đó, đây là mức cao nhất kể từ sau quý III năm 2002 (98 điểm).
Mặc dù chỉ số này chưa vượt qua ngưỡng 100, cho thấy nhiều người trả lời vẫn sẽ cắt giảm chi phí du lịch của gia đình, số người cắt giảm chi tiêu du lịch đang có xu hướng giảm dần. Kể từ sau những năm 2000, Hàn Quốc chỉ có hai lần triển vọng chi tiêu du lịch đạt trên 100 điểm là vào quý I và quý II năm 2002, thời điểm Hàn Quốc đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup.
Bên cạnh đó, triển vọng chi tiêu cho đời sống văn hóa, giải trí đạt 92 điểm, chi tiêu hàng hóa lâu bền đạt 96 điểm, tăng lần lượt 6 điểm so với cuối năm ngoái. Triển vọng chi tiêu ăn uống bên ngoài đạt 93 điểm, tăng 5 điểm, chi tiêu cho quần áo đạt 101 điểm, tăng 4 điểm, hồi phục lại ngưỡng 100 điểm sau sáu tháng.
Ngược lại, triển vọng chi tiêu cho chi phí giáo dục, giao thông và viễn thông, dù đạt trên mức 100 điểm là 106 và 108 điểm, nhưng đã giảm 2 điểm so với cuối năm ngoái. Triển vọng chi tiêu chi phí y tế tăng cao nhất là 110 điểm, giảm 1 điểm. Triển vọng chi tiêu nhà ở đạt 104 điểm, giảm 1 điểm so với tháng 4 năm nay nhưng hầu như không có biến động lớn. Xu hướng gia tăng trong quý I của chỉ số lòng tin người tiêu dùng khiến dư luận kỳ vọng tình hình tiêu dùng sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm 2017.