Theo báo cáo Xu hướng dân số tháng 4 do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố vào hôm thứ Tư (28/6), Hàn Quốc có 34.000 trẻ sơ sinh chào đời trong tháng 4, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Như vậy là số trẻ sơ sinh đã giảm 17 tháng liên tiếp, kể từ tháng 12 năm 2015. Đặc biệt, trong vòng năm tháng trở lại đây, tỷ lệ giảm trẻ sơ sinh liên tiếp ở mức hai con số.
Trong bốn tháng đầu năm nay, tổng cộng 129.200 trẻ đã chào đời, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo phân tích của Cục thống kê quốc gia, xu hướng giảm số trẻ sơ sinh như trên không chỉ là xu hướng nhất thời mà đang kéo dài, trở thành một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Xét theo khu vực, 14 tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có thành phố Seoul, Busan, Daegu có số trẻ sơ sinh giảm so với một năm trước. Trong khi đó, ba địa phương là thành phố Sejong, tỉnh Gangwon và tỉnh Bắc Chungcheong vẫn duy trì được tỷ lệ trẻ sơ sinh vốn có.
Trong tháng 4, số cặp vợ chồng kết hôn đạt 20.100 cặp, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2016, là mức thấp nhất trong lịch sử tính riêng trong tháng 4. Do số cặp kết hôn giảm, số vụ ly hôn cũng giảm theo. Trong tháng 4, số vụ ly hôn đạt 7.900 vụ, giảm 4,8% so với một năm trước.