Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (30/6) công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 5", trong đó sản lượng toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc trong tháng trước đã giảm 0,3% so với tháng 4.
Vào tháng 2 năm nay, sản lượng toàn ngành công nghiệp từng giảm 0,3%, nhưng sau đó tăng trở lại, đạt mức tăng 1,3% vào tháng 3, rồi lại tiếp tục giảm 1% vào tháng 4. Đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp của sản lượng toàn ngành công nghiệp.
Sản lượng ngành dịch vụ giảm 0,3% là yếu tố tác động lớn tới xu hướng giảm của sản lượng toàn ngành công nghiệp. Sau khi liên tục duy trì đà tăng, sản lượng ngành dịch vụ đã quay lại xu hướng giảm sau bảy tháng.
Sản lượng ngành chế tạo và khai thác khoáng sản tăng 0,2% trong tháng 5 sau khi từng giảm vào tháng 4. Trong đó, sản xuất thiết bị truyền thông giảm 18,2%, xe ô tô giảm 1,9%, các mặt hàng khác như chíp bán dẫn tăng 9,1%, phụ tùng điện tử tăng 4,7%.
Tồn kho ngành chế tạo tăng 2,5% so với tháng trước, khiến tỷ lệ vận hành bình quân của ngành chế tạo chỉ đạt 71,4%, giảm 0,5%. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đã giảm 0,2% so với một tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần tăng 0,2%.
Cục thống kê quốc gia phân tích sản lượng ngành dịch vụ và doanh thu bán lẻ trong tháng trước chịu tác động lớn bởi hiệu ứng cơ sở (Base Effect).
“Hiệu ứng cơ sở” là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị trên thực tế tùy theo thời điểm được cho làm căn cứ để tính các chỉ số đó. Tiêu dùng giảm bởi tác động từ việc người dân hạn chế hoạt động ngoài trời do nồng độ bụi nhỏ cao, dẫn tới nhu cầu mua sắm giảm theo.