Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc ghi nhận hơn 1,3 triệu người di cư quốc tế năm 2016

Write: 2017-07-06 15:42:11Update: 2017-07-06 16:44:37

Hàn Quốc ghi nhận hơn 1,3 triệu người di cư quốc tế năm 2016

Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, Hàn Quốc có số "người di cư quốc tế” trong năm 2016 là 1.353.000 người, tăng 47.000 người so với năm 2015 (tăng 3,6%). "Người di cư quốc tế” là thuật ngữ được dùng để chỉ những người nhập cảnh và xuất cảnh sau hơn 90 ngày.

Số lượng người di cư quốc tế liên tục xác lập mức cao kỷ lục qua mỗi năm. Số liệu năm ngoái cũng là mức cao kỷ lục kể từ sau năm 2000, thời điểm Hàn Quốc bắt đầu thống kê số liệu về người di cư quốc tế.

Trong tổng số "người di cư quốc tế" nói trên, 714.000 người nhập cảnh, 639.000 người xuất cảnh, tăng lần lượt 4,4% và 2,6% so với một năm trước. Trong năm ngoái, số người Hàn Quốc xuất cảnh ra nước ngoài lưu trú hơn 90 ngày đạt 314.000 người, giảm 8.000 người, trong khi số người nhập cảnh tăng thêm 1.000 người. 

Trong năm ngoái, 402.000 người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc, tăng 29.000 người (7,8%) so với một năm trước. Số lượng người nước ngoài xuất cảnh đạt 325.000 người, tăng 24.000 người (8%). Trong số những người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc, số người dưới 20 tuổi đang có xu hướng tăng mạnh. Số thanh niên đến từ Trung Quốc, Mỹ giảm, trong khi số người đến từ Việt Nam, Thái Lan, Nga tăng. Số lượng người Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Mỹ chiếm 63,6% tổng số người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc trong năm ngoái.

Số liệu cũng cho thấy 31,8% người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc theo visa làm việc, 30,4% là visa ngắn hạn, 13,1% vì mục đích du học, 12,8% là visa Hàn kiều. 

Lựa chọn của ban biên tập