Căn cứ theo số liệu cán cân quốc tế của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), doanh thu du lịch trong tháng 5 vừa qua đạt 918,2 triệu USD. Trong khi đó, số tiền người Hàn Quốc chi tiêu tại nước ngoài cho mục đích du lịch hay công tác tại nước ngoài vào thời điểm này là 2,09 tỷ USD.
Doanh thu du lịch là khoản tiền mà người nước ngoài chi tiêu vào mục đích du lịch hoặc công tác tại Hàn Quốc, không bao gồm các khoản liên quan tới du học, tập huấn ngắn hạn.
Theo đó, cán cân du lịch, được tính theo mức chênh lệch giữa doanh thu du lịch và chi tiêu du lịch nước ngoài của người dân Hàn Quốc, đã thâm hụt 1,17 tỷ USD trong tháng 5. Cán cân du lịch của Hàn Quốc liên tục thâm hụt kể từ tháng 12 năm 2014, nhưng quy mô thâm hụt tháng 5 là mức cao nhất trong lịch sử.
Trước đó, cán cân du lịch của Hàn Quốc từng có mức thâm hụt kỷ lục vào tháng 7 năm 2015 (1,12 tỷ USD), thời điểm bùng phát Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).
Việc cán cân du lịch thâm hụt cao kỷ lục trong tháng 5 được phân tích là do làn sóng người dân đi du lịch nước ngoài gia tăng, và ảnh hưởng từ các biện pháp trả đũa về kinh tế của Trung Quốc về việc Hàn Quốc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).