Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Kỳ vọng thị trường tài chính, tín dụng trong nước ổn định sau Hội nghị G20

Write: 2017-07-12 17:29:20Update: 2017-07-12 18:12:31

Kỳ vọng thị trường tài chính, tín dụng trong nước ổn định sau Hội nghị G20

Phát biểu hôm thứ Tư (12/7) khi chủ trì cuộc họp về các vấn đề kinh tế, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon bày tỏ kỳ vọng vào sự ổn định của thị trường tín dụng và tài chính trong nước sau khi Hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc. Ông Kim cho biết Tổng thống Moon Jae-in cũng đã họp riêng với nguyên thủ một vài quốc gia để trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.
 
Ông Kim cho biết những yếu tố bất ổn mà Chính phủ Hàn Quốc cần nỗ lực theo sát và đối phó là khả năng Mỹ tăng lãi suất cơ bản và củng cố xu hướng bảo hộ mậu dịch. Phó Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa và đảm bảo tính liên kết giữa các chính sách kinh tế và xã hội để có thể kiểm soát những yếu tố rủi ro ở cả trong và ngoài nước, trong đó có vấn đề nợ hộ gia đình. Ông cho biết sẽ đưa ra kịch bản cuối cùng thông qua kiểm soát và dự đoán hướng đối phó với từng rủi ro có thể phát sinh.
 
Trong bài phát biểu, ông Kim cũng khẳng định tầm quan trọng của công tác quản lý xuất nhập khẩu và cán cân thương mại Hàn Quốc. Ông cho biết tại Hội nghị G20 lần này, các nước đều ủng hộ xu hướng thương mại tự do và chính sách hiện nay của Chính phủ Hàn Quốc chưa chú trọng đến xuất khẩu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Kim cho rằng ngay khi nền kinh tế thế giới cho thấy những tín hiệu khả quan, Hàn Quốc sẽ cần cân nhắc nhiều hơn đối với những chính sách quản lý thặng dư cán cân thương mại.
 
Phó Thủ tướng cũng đề cập tới những thành quả mà Tổng thống Moon Jae-in đạt được tại kỳ họp G20 vừa qua như nối lại các kênh ngoại giao thượng đỉnh từng bị gián đoạn. Dựa trên tiền đề này, Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Tài chính song phương trong năm nay, đồng thời cũng sẽ tổ chức cuộc họp Ủy ban chung Kinh tế, khoa học và kỹ thuật Hàn-Nga. Ông kêu gọi các ban ngành liên quan đến kinh tế cần hoạt động tích cực hơn trong bối cảnh Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác, thắt chặt quan hệ với các nước láng giềng Nhật Bản, Trung Quốc và Nga, cũng như mở rộng giao lưu với các nước đối tác tiềm năng như Việt Nam và Indonesia.
 
Tại cuộc họp, các quan chức tham dự cũng đã trao đổi ý kiến cụ thể về các nội dung như Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, quan hệ Hàn-Trung trong bối cảnh triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), mở rộng hợp tác quốc tế với những thị trường mới. Các đại biểu cùng nhất trí cho rằng các vấn đề kinh tế phải được tiến hành song song với các hoạt động chính trị và ngoại giao.

Lựa chọn của ban biên tập