Tổng giá trị vốn hóa thị trường của các nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong 10 năm qua.
Bước sang năm 2017, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào số cổ phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ won (gần 8,8 tỷ USD) tại Hàn Quốc. Xu thế mua ròng của các nhà đầu tư này được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong tương lai.
Công ty giải pháp công nghệ thông tin tài chính Hàn Quốc (Koscom) cho biết tổng giá trị vốn hóa thị trường của các nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường chứng khoán Hàn Quốc tính đến ngày 11/7 là 602.600 tỷ won (529 tỷ USD), lần đầu vượt ngưỡng mốc 600.000 tỷ won, chiếm 34,04% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường. Tỷ lệ này được dự đoán đã tăng lên 34,09% sau ngày 12/7. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này vượt ngưỡng 34% kể từ khi đạt 34,08% vào ngày 20/6/2007.
Trước đó, tính đến tháng 10 năm 2005, tổng giá trị vốn hóa thị trường của các nhà đầu tư nước ngoài tại Hàn Quốc đã đạt đến 39% toàn thị trường. Do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tỷ lệ này đã rơi xuống chỉ còn 25% vào tháng 5 năm 2009. Sau đó, con số này dần tăng trở lại và đạt 33% vào tháng 7 năm 2014 nhưng rồi lại rơi xuống 26% vào tháng 1 năm 2016.
Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong năm nay có được nhờ xu thế mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài. Một số chuyên gia nhận định xu hướng mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ còn tiếp diễn nhờ thành tích kinh doanh của các doanh nghiệp được cải thiện. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng nhà đầu tư nước ngoài sẽ bán tháo cổ phiếu trong tương lai gần do giá trị đồng won giảm, cộng thêm mối lo ngại thành tích kinh doanh của các doanh nghiệp khoảng trong lĩnh vực IT sẽ sụt giảm.