Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (14/7) cho biết trong quý II vừa qua, số người trên 60 tuổi có việc làm là 4.247.000 người, nhiều hơn 217.000 người so với số người có việc làm trong độ tuổi thanh niên từ 15 đến 29 tuổi.
Đây là số người trên 60 tuổi có việc làm cao nhất từ trước tới nay, chiếm 15,9% tổng số người có việc làm ở mọi độ tuổi, với tỷ lệ tuyển dụng đạt 41,2%, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.
Trước đó, trong quý I, số người có việc làm trong độ tuổi thanh niên là 3.921.000 người, và con số này ở lứa tuổi trên 60 là 3.701.000 người.
Nguyên nhân được phân tích là do tỷ lệ sinh thấp tại Hàn Quốc khiến xã hội bước vào giai đoạn già hóa, thay đổi về cơ cấu dân số. Từ quý IV năm 2015 đến nay, số dân trên 60 tuổi tại Hàn Quốc đã vượt qua số dân trong độ tuổi thanh niên, và càng ngày mức chênh lệch càng bị kéo giãn ra.
Một nguyên nhân khác nữa là tâm lý sau khi về hưu vẫn phải đi làm của người cao tuổi trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở lứa tuổi thanh niên đang trở nên vô cùng tồi tệ.
Tuy nhiên, bất chấp số lượng nhiều, chất lượng công việc của lao động lớn tuổi lại không tốt, với 31,8% trong số lao động trên 60 tuổi chỉ làm những công việc chân tay đơn giản.