Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia công bố hôm 15/7, trong quý II năm nay, Hàn Quốc có 546.000 người thất nghiệp có trình độ cử nhân trở lên, chiếm 50,5% trên tổng số người thất nghiệp (1.082.000 người). Đây là con số cao nhất kể từ khi cơ quan này thống kê tỷ lệ thất nghiệp vào năm 1999.
Số người thất nghiệp có trình độ cử nhân trở lên từng đạt hơn 46% vào quý II năm 2015, quý II và quý IV năm 2016 và quý I năm nay, nhưng chưa bao giờ vượt mức 50%.
Trong khi đó, dân số không hoạt động kinh tế tại Hàn Quốc trong quý II năm nay là gần 15,9 triệu người. 22% trong số này, tương đương 3,5 triệu người, có trình độ học vấn cử nhân trở lên, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dân số không hoạt động kinh tế là những người trên 15 tuổi, không đủ sức khỏe hoặc không có ý định tìm việc, không bao gồm người thất nghiệp.
Số người thất nghiệp có trình độ học vấn cao chiếm tỷ trọng lớn là do không có nhiều việc làm mới dành cho thanh niên. Đây cũng là nguyên nhân khiến Chính phủ mới xúc tiến thông qua ngân sách bổ sung với quy mô 11.200 tỷ won (khoảng 10 tỷ USD) nhằm tạo việc làm mới trong khối Nhà nước.