Theo kết quả điều tra do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm thứ Tư (19/7), thanh niên Hàn Quốc mất trung bình 11,6 tháng mới tìm được chỗ làm đầu tiên, tăng 0,4 tháng so với kết quả điều tra một năm trước. Do quá trình xin việc ngày một trở nên khó khăn hơn, khoảng 43,3% sinh viên đại học cho biết đã từng bảo lưu giữa chừng, với thời gian bảo lưu bình quân là 2 năm 3 tháng.
54,3% thanh niên được hỏi cho biết họ chỉ nhận được mức lương tháng dưới 1,5 triệu won (1.336 USD) ở chỗ làm đầu tiên. Trong số này, 37,5% thanh niên chỉ nhận được mức lương từ 1 triệu won (890 USD) tới 1,5 triệu won (1.336 USD), 29,6% nhận mức lương từ 1,5 triệu won tới 2 triệu won (1.780 USD). Khoảng 16,2% thanh niên nhận được mức lương trên 2 triệu won, trong khi 16,8% chỉ nhận được dưới 1 triệu won.
Kết quả điều tra cũng cho thấy thanh niên Hàn Quốc thường xin nghỉ việc ở chỗ làm đầu tiên sau khoảng 1 năm 7 tháng. 51% thanh niên cho biết lý do nghỉ việc là vì không hài lòng về điều kiện làm việc như lương thưởng, thời gian lao động, và 13,7% nghỉ việc với lý do cá nhân như chăm sóc con nhỏ, kết hôn.
Mặt khác, Cục thống kê quốc gia cho biết Hàn Quốc hiện có tổng cộng 710.000 thanh niên đang chuẩn bị xin việc, chiếm 14,5% tổng số thanh niên trên cả nước.