Vào hôm 20/7, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ, trong đó có nội dung lập Văn phòng đàm phán thương mại cấp Thứ trưởng trực thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên. Văn phòng này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường năng lực đàm phán thương mại của Chính phủ Hàn Quốc trong thời gian tới.
Trong thời gian qua, Hàn Quốc đã phải đối phó với những ảnh hưởng lan rộng của xu hướng bảo hộ mậu dịch, trong đó có yêu cầu của Washington về việc sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, mà không có người đứng đầu phụ trách về đàm phán thương mại.
Tuy chức danh Chánh Văn phòng đàm phán thương mại chỉ tương đương cấp Thứ thưởng, vị trí này được chỉ định nâng tầm thành Bộ trưởng phụ trách thương mại đối ngoại, với tên gọi chức danh được ghi bằng tiếng Anh là Minister (Bộ trưởng).
Vào năm 2013, chức năng "thương mại" đã được chuyển từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Văn phòng đàm phán thương mại cấp Bộ trưởng đã bị rút xuống thành các Phòng, Vụ do Trợ lý Bộ trưởng đứng đầu. Như vậy, với dự thảo sửa đổi Luật tổ chức Chính phủ được thông qua lần này, Văn phòng đàm phán thương mại đã được khôi phục lại sau bốn năm.
Chánh Văn phòng đàm phán thương mại dự kiến sẽ đóng vai trò chủ đạo trong các vấn đề thương mại, do tân Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Paik Un-gyu là một chuyên gia về năng lượng, còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sẽ bắt đầu tiến hành thảo luận với các bộ ngành hữu quan, như Bộ Hành chính và an toàn, về vấn đề cơ cấu Văn phòng đàm phán thương mại để hoàn tất công tác thành lập Văn phòng này trong thời gian sớm nhất.