Tới hết ngày 27/7, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục im lặng trước đề xuất tổ chức hội đàm quân sự liên Triều của Chính phủ Hàn Quốc, khiến buổi hội đàm này đã không thể diễn ra. Đề xuất tổ chức hội đàm liên Triều được coi là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện "Sáng kiến hòa bình bán đảo Hàn Quốc" (còn gọi là Tuyên bố Berlin) của Tổng thống Moon Jae-in.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 27/7 khẳng định dù kế hoạch tổ chức hội đàm quân sự liên Triều đã thất bại, Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực giải tỏa căng thẳng quân sự giữa hai miền.
Bắc Triều Tiên gần đây cũng đã từ chối đề xuất tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất cố Chủ tịch Huyndai Chung Mong-hun, một sự kiện mà nước này đã cho phép gần như mỗi năm, khiến hoạt động giao lưu dân sự hai miền tiếp tục rơi vào trạng thái đóng băng.
Dư luận gần đây hướng sự quan tâm tới Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), dự kiến diễn ra vào hôm 7/8. Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho bày tỏ ý định tham dự sự kiện này, và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa nhiều khả năng cũng có mặt.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể về việc tổ chức cuộc gặp giữa Ngoại trưởng hai nước trong khuôn khổ ARF.
Truyền thông nước ngoài đưa tin Mỹ đang ngầm nỗ lực để ngăn Bắc Triều Tiên tham dự ARF, và việc Ngoại trưởng miền Bắc tham dự sự kiện nói trên là chưa thể chắc chắn. Dù miền Bắc có tham dự, ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản dự kiến cũng sẽ gây sức ép mạnh mẽ với nước này liên quan tới các động thái chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo. Đa số ý kiến cho rằng cuộc gặp đầu tiên giữa Ngoại trưởng hai miền (nếu có) cũng sẽ chỉ dừng lại ở mức chào hỏi xã giao thông thường.