Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông Hàn Quốc cho biết tính tới tháng 6 vừa qua, số người tham gia mạng internet của đồ vật (IoT) đã tăng thêm khoảng 90.000 người so với một tháng trước, đạt 6,04 triệu người, chiếm 10% toàn bộ số người tham gia mạng viễn thông không dây.
Lĩnh vực có nhiều người tham gia mạng IoT nhất là dịch vụ "giám sát gas, nước từ xa", một dịch vụ mà nhân viên kiểm tra lượng sử dụng gas, nước có thể kiểm tra từ xa mà không cần trực tiếp tới tận nơi. Tổng cộng 2,16 triệu người đã tham gia dịch vụ này, chiếm 35,9% tổng số người tham gia mạng IoT.
Lĩnh vực có lượng người tham gia đông thứ hai là dịch vụ di động viễn thông "telematics", một dịch vụ giám sát ô tô, tương tự mạng internet không dây trong ô tô, với số người tham gia chiếm 20,7%. Tiếp sau đó là số người sử dụng các thiết bị có thể đeo trên người như đồng hồ thông minh, với 17,7%.
Số người tham gia mạng IoT tại Hàn Quốc từng chỉ đạt 3,47 triệu người vào cuối năm 2014, tăng lên 5,39 triệu người vào năm 2016, rồi vượt mốc 6 triệu người trong nửa đầu năm nay.