Trong năm 2017, quy mô đầu tư thiết bị của hai hãng chíp bán dẫn lớn nhất Hàn Quốc là Samsung và SK Hynix dự kiến sẽ đạt tối đa trên 30.000 tỷ won (26,7 tỷ USD), mức cao kỷ lục.
Hai hãng này đang thu được khoản lợi nhuận kinh doanh cao kỷ lục nhờ tình hình lạc quan kéo dài của thị trường chíp bán dẫn. Tuy nhiên, không hài lòng với kết quả kinh doanh hiện tại, hai hãng này quyết định đầu tư mạnh tay để chuẩn bị cho tương lai thị trường chíp bán dẫn trong hai, ba năm tới.
Giới doanh nghiệp chíp bán dẫn hôm thứ Tư (2/8) cho biết trong nửa đầu năm nay, hãng điện tử Samsung đã đầu tư 12.520 tỷ won (11,1 tỷ USD) vào trang thiết bị sản xuất chíp bán dẫn.
Trong thời gian tới, hãng này có kế hoạch đẩy cao năng suất đối với các sản phẩm cảm biến hình ảnh, một loại chíp hệ thống, và bộ nhớ dọc V-NAND Flash, đầu tư chủ yếu vào công đoạn sản xuất mảng Foundry (sản xuất ủy thác chíp bán dẫn). Ngoài ra, hãng này cũng đang xem xét xây dựng thêm dây chuyền sản xuất chíp bán dẫn ở nhà máy tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc).
Trong khi đó, SK Hynix cũng quyết định sẽ đầu tư tối đa 9.600 tỷ won (8,5 tỷ USD) trong năm nay, quy mô kỷ lục. Hãng này đặt mục tiêu nâng cao năng suất của dây chuyền sản xuất bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và bộ nhớ NAND Flash. Vào đầu năm nay, SK Hynix cho biết sẽ đầu tư 7.000 tỷ won (6,2 tỷ USD), nhưng tới cuối tháng 7 vừa qua đã công bố sẽ tăng thêm 2.600 tỷ won (2,3 tỷ USD). Hãng này cho biết đây là một sự đầu tư nhằm đáp ứng đủ nhu cầu thị trường D-RAM và bộ nhớ NAND, chuẩn bị cho tương lai.