Sau khi xuất hiện cùng vợ là bà Ri Sol-ju trong một buổi lễ chúc mừng thành công của vụ phóng lần hai tên lửa Hwasong-14 vào cuối tháng trước, Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã "vắng bóng" gần như cả tuần qua.
Trước đó, ông này cũng từng vắng mặt suốt hai tuần sau khi dự buổi lễ chúc mừng thành công vụ phóng lần một tên lửa Hwasong-14 vào hôm 13/7, rồi sau đó xuất hiện trở lại, trực tiếp chỉ đạo vụ phóng lần hai.
Ông Kim Jong-un vốn là người thích xuất hiện trên truyền thông. Việc ông này ẩn mình một thời gian dài gần đây được cho là nhằm chuẩn bị cho động thái khiêu khích tiếp theo của miền Bắc. Một số phân tích cho rằng nhiều khả năng ông này đang tập trung chuẩn bị để tiến hành khiêu khích nhân cuộc tập trận quân sự chung thường niên "Người bảo vệ tự do Ulchi" (Ulchi Freedom Guardian) của liên quân Hàn-Mỹ, dự kiến diễn ra từ ngày 21/8.
Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang tiếp tục gia tăng sức ép với chính quyền miền Bắc. Gần đây nhất, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí toàn diện thông qua nghị quyết cấm vận mới số 2371 với nước này.
Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên chỉ trích "gói dự luật cấm vận Bắc Triều Tiên, Nga, I-ran" mà Quốc hội Mỹ thông qua gần đây là một "hành vi côn đồ" của Washington. Bình Nhưỡng cũng lên án việc Mỹ điều động vũ khí chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc, đe dọa sẽ cho Washington "nếm mùi" sức mạnh hạt nhân của nước này.
Ủy ban hòa bình châu Á-Thái Bình Dương Bắc Triều Tiên, một cơ quan chịu sự chỉ đạo của đảng Lao động miền Bắc, uy hiếp Mỹ phải lựa chọn một trong hai phương án là thay đổi hoặc kết thúc các chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.