Đối đầu ngày một căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên trong thời gian gần đây đã tác động khiến các nhà đầu tư nước ngoài bán ra một lượng lớn cổ phiếu tại Hàn Quốc, làm chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) tụt xuống dưới ngưỡng 2.320 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Sáu (11/8), chỉ số KOSPI giảm 39,76 điểm (1,69%) so với phiên giao dịch ngày hôm trước, đạt 2.319,71 điểm. Đây là lần đầu tiên trong vòng hai tháng rưỡi qua, kể từ phiên giao dịch ngày 24/5, chỉ số KOSPI mới lại dừng ở ngưỡng 2.310 điểm.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 650 tỷ won (568,4 triệu USD), quy mô bán ra cổ phiếu lớn nhất trong vòng hai năm trở lại đây. Tình trạng này đã khiến giá cổ phiếu của các công ty có giá trị vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc đồng loạt giảm.
Ngoài ra, đây là lần đầu tiên trong vòng 11 tháng qua, chỉ số KOSPI đã giảm hơn 1,5% ngay khi mở cửa phiên giao dịch, sau lần trước đó là vào ngày 12/9 năm ngoái với mức giảm là 1,68% do ảnh hưởng từ vụ Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân.
Trước tuyên bố cảnh cáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng những lời răn đe của ông này nhắm vào Bắc Triều Tiên là chưa đủ quyết liệt, tâm lý đầu tư đã bị chững lại và xấu đi nhanh chóng.
Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết thúc phiên giao dịch cùng ngày ở mức 628,34 điểm, giảm 11,7 điểm (1,83%) so với phiên giao dịch một ngày trước.
Tỷ giá hối đoái won/USD tại thị trường ngoại hối Seoul cùng ngày đạt 1.143,5 won đổi 1 USD, tăng 1,5 won so với ngày hôm trước.