Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Lượng tiền tệ do hộ gia đình sở hữu tăng gần 39 tỷ USD

Write: 2017-08-12 13:52:12Update: 2017-08-12 15:01:56

Lượng tiền tệ do hộ gia đình sở hữu tăng gần 39 tỷ USD

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Bảy (12/8) cho biết lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường trong nước (hay còn gọi là lượng cung tiền M2) tính tới cuối tháng 6 vừa qua đạt 2.463.832,7 tỷ won (2.150,88 tỷ USD). Trong đó, lượng tiền do các hộ gia đình và tổ chức phi lợi nhuận cầm giữ đạt 1.318.639,6 tỷ won (1.151,14 tỷ USD). Lượng cung tiền M2 bao gồm tiền mặt và các sản phẩm tài chính ngắn hạn có thể dễ dàng chuyển sang tiền mặt như tiền gửi, tiền tiết kiệm định kỳ có thời hạn dưới hai năm hoặc có thể rút bất cứ lúc nào.

Lượng tiền tệ mà hộ gia đình Hàn Quốc đang sở hữu đã tăng 44.599,6 tỷ won (38,9 tỷ USD) trong nửa đầu năm nay, cao hơn 7.086,4 tỷ won (6,2 tỷ USD) so với mức tăng trong sáu tháng cuối năm ngoái là 37.513,2 tỷ won (32,7 tỷ USD). Đây cũng là mức tăng cao nhất trong vòng bảy năm sáu tháng qua, kể từ mức tăng 44.602,1 tỷ won (38,9 tỷ USD) trong nửa cuối năm 2009. 

Lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường của hộ gia đình tăng nhờ tính thanh khoản trên thị trường được cải thiện do ảnh hưởng từ mức lãi suất thấp trong một thời gian dài. Một lý do khác của tình trạng này là xu hướng tiết kiệm tài sản tiền mặt nhiều hơn của một số hộ gia đình dư dả về kinh tế như tầng lớp thu nhập cao.

Do tâm lý bất an về tương lai và xu hướng già hóa dân số, người dân Hàn Quốc tiếp tục tăng tiết kiệm và chuộng các tài sản có tính an toàn. Một lượng không nhỏ trong số này là nguồn vốn nhàn rỗi do người dân chưa tìm được chỗ đầu tư thích hợp.

Lựa chọn của ban biên tập