Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Số giờ làm việc của người lao động Hàn Quốc cao thứ hai OECD

Write: 2017-08-16 11:15:10Update: 2017-08-16 16:38:22

Số giờ làm việc của người lao động Hàn Quốc cao thứ hai OECD

Theo báo cáo "Xu hướng tuyển dụng năm 2017" do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố, thời gian làm việc bình quân của một người lao động có việc làm tại Hàn Quốc là 2.069 giờ/năm, nhiều hơn 305 giờ so với bình quân chung của 35 nước thành viên OECD là 1.764 giờ.
 
Nếu tính trung bình mỗi người làm việc 8 tiếng theo luật định thì người lao động Hàn Quốc làm việc nhiều hơn 38 ngày/năm so với bình quân chung các nước OECD.
 
Tuy nhiên, mức lương so sánh với thời gian lao động của người Hàn lại ở mức thấp. Mức lương thực tế bình quân của người lao động Hàn Quốc tính theo sức mua tương đương là 32.399 USD, chỉ bằng 75% so với mặt bằng chung là 42.786 USD của OECD. Mức lương thực tế tính theo giờ, bằng mức lương thực tế theo năm chia cho số giờ làm việc, là 15,7 USD/giờ, bằng hai phần ba so với bình quân các nước OECD là 24,3 USD.
 
Nếu so với Đức, nước có thời gian làm việc ngắn nhất trong OECD, sự cách biệt lại càng lớn hơn. Người lao động Hàn Quốc trung bình làm việc nhiều hơn người Đức 4 tháng một năm, trong khi mức lương bình quân năm chỉ bằng 70% của người Đức, mức lương theo giờ còn không bằng một nửa.
 
Ngoài ra, người lao động Hàn Quốc làm việc dài hơn 44 ngày so với người Nhật Bản, tương đương làm việc nhiều hơn hai tháng, nhưng mức lương năm chỉ bằng 82,8% người lao động Nhật, mức lương theo giờ chỉ bằng hai phần ba. Nếu so với Mỹ, người Hàn làm việc dài hơn 1,6 tháng, mức lương theo năm chỉ bằng 53,9%, mức lương theo giờ chỉ bằng 46,4%.
 
Mexico là nước có thời gian làm việc dài nhất, sau đó tới Hàn Quốc, Hy Lạp, Chile, Ba Lan. Các nước có thời gian làm việc ít nhất là Đức, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan. Lúc-xem-bua là nước có mức lương thực tế theo giờ cao nhất, sau đó tới Na Uy, Đan Mạch. Các nước có mức lương thấp nhất là Mexico, Latvia và Hungary.

Lựa chọn của ban biên tập