Do ảnh hưởng từ mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên trong thời gian gần đây, rủi ro tín dụng của Hàn Quốc đã ghi nhận mức cao nhất trong vòng 18 tháng, thậm chí còn cao hơn cả Trung Quốc.
Theo Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF), phiên giao dịch hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) về trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn năm năm của Hàn Quốc hôm 14/8 đã đóng cửa ở mức điểm 70 bp (1bp = 0,01%), mức cao nhất kể từ sau mức 71 bp vào phiên giao dịch ngày 25/2/2016. Mức này còn cao hơn cả Trung Quốc (68 bp) trong phiên giao dịch cùng ngày.
Đặc biệt, chỉ trong một tuần, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng của Hàn Quốc đã tăng tới 13 bp, từ 57 bp trong phiên giao dịch ngày 7/8.
CDS là một công cụ tài chính phái sinh, đảm bảo bồi thường thiệt hại khi một quốc gia hay một doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị vỡ nợ. CDS tăng đồng nghĩa với rủi ro vỡ nợ của quốc gia hay doanh nghiệp đó đã tăng tương đối.
Về điều này, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Kim Dong-yeon sáng hôm thứ Tư (16/8) đã có buổi họp với Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Lee Joo-yeol để kiểm tra xu hướng thị trường tài chính và bàn về đối sách liên quan.