Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Kim ngạch thương mại Hàn-Trung tăng 33 lần sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Write: 2017-08-17 15:20:01Update: 2017-08-17 16:04:16

Kim ngạch thương mại Hàn-Trung tăng 33 lần sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) hôm thứ Năm (17/8) công bố báo cáo cho biết giá trị giao dịch thương mại Hàn-Trung đã tăng từ 6,37 tỷ USD vào năm 1992, năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, lên gấp 33 lần, tức 211,4 tỷ USD, vào năm 2016. Mỗi năm, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng bình quân 15,7%. Trong cùng khoảng thời gian này, kim ngạch thương mại Hàn-Nhật, Hàn-Mỹ tăng lần lượt 2,3 lần và 3 lần.

Kể từ năm 2003, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành đối tác xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là nước xuất khẩu đứng thứ tư của Trung Quốc.

Ở lĩnh vực đầu tư, trong năm ngoái, Hàn Quốc đã đầu tư vào Trung Quốc 4,75 tỷ USD, là quốc gia đầu tư lớn thứ ba của Trung Quốc sau Hồng Kông (87,18 tỷ USD), Singapore (6,18 tỷ USD). 

Trong năm 2016, khách Trung Quốc chiếm 46,8% tổng lượng khách du lịch nước ngoài tới thăm Hàn Quốc. Trong khi đó, khách Hàn Quốc chiếm 17,1% lượng du khách tới Trung Quốc (số liệu năm 2015). Ngoài ra, hai nước đều có tỷ lệ du học sinh cao nhất ở nước bạn.

Tuy nhiên, gần đây, hai nước bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt trên thị trường thế giới do Trung Quốc đẩy mạnh phát triển công nghiệp.

Hệ số tương đồng xuất khẩu (ESI) giữa Hàn Quốc và Trung Quốc từng ở mức khá thấp là 37,9 điểm vào năm 1998, đã tăng lên 44,8 điểm vào năm 2015. Hệ số này càng gần mức 100 có nghĩa là cơ cấu xuất khẩu càng có nhiều sự tương đồng. Đặc biệt, hệ số này ở một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc đang ở mức cao, như màn hình LCD là 93,6 điểm, chíp bán dẫn là 64,3 điểm, viễn thông vô tuyến là 62,4 điểm, cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc.

Ngoài ra, Bắc Kinh đã bắt kịp Seoul về số lượng bản quyền sáng chế vào năm 2009, vươn lên sở hữu gấp đôi con số này của Hàn Quốc vào năm 2015 với 35.000 bản quyền sáng chế. Cách biệt về trình độ công nghệ giữa Hàn Quốc với Trung Quốc tính đến năm 2015 chỉ còn 3,3 năm.

Tuy nhiên, hai nước lại đang gặp phải trở ngại về ngoại giao với  việc Seoul triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), làm ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế song phương. Trong năm nay, lượng khách du lịch của mỗi nước tới nước bạn đều đồng loạt giảm mạnh. Xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc sang Trung Quốc đã lần đầu giảm vào tháng 4 vừa qua kể từ sau năm 2015. Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư của Hàn Quốc vào Trung Quốc trong năm tháng đầu năm nay đã giảm 54,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lựa chọn của ban biên tập