Nghị sĩ Choi Yeon-hye thuộc đảng đối lập Hàn Quốc tự do hôm thứ Bảy (19/8) cho biết căn cứ theo tài liệu từ Trung tâm an ninh mạng (Cyber Security Center) thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, trong vòng mười năm kể từ khi trung tâm này được thành lập vào năm 2008 cho tới gần đây, đã có tổng cộng 24.467 vụ tấn công mạng nhắm vào 41 cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ này.
Trong đó, số vụ tấn công mạng nhắm vào Công ty thủy điện và điện hạt nhân (KHNP) chiếm nhiều nhất, với 2.415 vụ tấn công mạng, chiếm 9,9% tổng số vụ. Sau đó là các vụ tấn công vào Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Tổng công ty điện lực Hàn Quốc, Tổng công ty gas Hàn Quốc, công ty KPS thuộc Tổng công ty điện lực Hàn Quốc.
Trung tâm an ninh mạng cho biết ngoài thiệt hại sau vụ tấn công Công ty thủy điện và điện hạt nhân vào tháng 12 năm 2014 của Bắc Triều Tiên, không có thiệt hại nào khác do các vụ tấn công mạng gây ra. Khi đó, khoảng hơn 6.000 thư điện tử bị nhiễm mã độc đã được gửi tới ban lãnh đạo của Công ty thủy điện và điện hạt nhân và nhân viên các công ty đối tác. Vụ tấn công mạng này đã làm ổ cứng của năm máy tính bị xóa hoàn toàn.