Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm 23/8 đã tới thăm một viện nghiên cứu phụ trách phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14. Tại đây, ông Kim Jong-un tuyên bố đã đạt được công nghệ trọng tâm trong phát triển tên lửa ICBM là đưa tên lửa quay trở lại bầu khí quyển.
Theo nội dung đưa tin của truyền thông miền Bắc, khi ông Kim Jong-un xuất hiện, phía sau ông này là một bản vẽ tên lửa có ghi chữ "Hwasong-13", phía dưới là một động cơ được phỏng đoán là động cơ ba tầng.
Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên hôm 23/8 công bố hình ảnh một thùng đựng nhiên liệu hình tròn màu nâu, được sử dụng trong động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, cho biết ông Kim Jong-un đã chỉ thị sản xuất một lượng lớn động cơ nhiên liệu rắn.
Tên lửa Hwasong-13 là tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng ba tầng được Bắc Triều Tiên công bố trong lễ duyệt binh kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành vào năm 2012. Trong lễ duyệt binh diễn ra ba năm sau đó, miền Bắc lại một lần nữa công khai tên lửa này dưới hình thức là tên lửa hai tầng. Căn cứ theo bản vẽ lần này thì Hwasong-13 đã được chuyển sang phương hướng phát triển trở thành tên lửa nhiên liệu rắn ba tầng.
Hai tên lửa khác là Hwasong-12 và Hwasong-14 mà miền Bắc đã phóng thử nghiệm đều sử dụng nhiên liệu lỏng, mất nhiều thời gian chờ phóng, bị đánh giá là không phù hợp để sử dụng làm vũ khí.
Bắc Triều Tiên cũng công bố một bản vẽ với nhan đề "tên lửa đạn đạo chiến lược dưới nước Sao Bắc Cực-3". Như vậy là tên lửa Sao Bắc Cực-3 cũng được xác nhận là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) gắn động cơ sử dụng nhiên liệu rắn. Điều này càng khiến dư luận quốc tế thêm lo ngại về năng lực tên lửa ngày càng được nâng cao của nước này.