Hãng thông tấn Nhà nước IRNA của I-ran đưa tin vào hôm 24/8, Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) đã ký hiệp định khung (FA) với nội dung cung cấp khoản vay 9,4 tỷ USD cho Ngân hàng trung ương I-ran. Đây là hiệp định khung cho vay có quy mô lớn nhất mà I-ran ký kết được kể từ sau khi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ cấm vận với nước này vào tháng 1 năm nay.
Khoản vay mà KEXIM cung cấp sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp Hàn Quốc trúng thầu dự án do Chính phủ I-ran mời thầu, dưới sự bảo lãnh của Chính phủ I-ran. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc có ý định xúc tiến đầu tư vào các dự án phát triển của I-ran.
I-ran hiện được coi là một đại dương xanh (blue ocean), một thị trường tiềm năng. Tuy nhiên, phần lớn các chủ đầu tư đều gặp khó khăn khi huy động tài chính do lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ với I-ran vẫn chưa được giải tỏa.
Hàn Quốc và I-ran đã đạt được nhất trí về hiệp định khung nói trên trong chuyến thăm I-ran của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vào tháng 5 năm ngoái. Trong thời gian qua, quá trình thảo luận giữa hai bên gặp khó khăn do bất đồng ý kiến về điều khoản "snapback" (khôi phục cấm vận nếu I-ran không thực thi thỏa thuận hạt nhân). Hai bên nhất trí nếu tình huống này xảy ra, I-ran sẽ ưu tiên đàm phán về việc trả nợ, và nếu đàm phán không thành, I-ran sẽ hoàn trả nợ sớm theo yêu cầu từ phía Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc.
Tuy nhiên, Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang tăng cường các chính sách thù địch, cấm vận với với I-ran. Do đó, song song những ý kiến tích cực, nhiều ý kiến cũng tỏ ra lo ngại về khoản vay này. Ngoài ra, nếu tình huống "snapback" xảy ra, và I-ran nối lại các chương trình phát triển hạt nhân của nước này, căng thẳng giữa Israel và I-ran sẽ leo thang, khiến hai nước rơi vào một cuộc chiến tranh không chính thức, hay còn gọi là Chiến tranh Nửa mùa (Quasi-War). Khi đó, không có điều gì đảm bảo rằng Hàn Quốc sẽ nhận lại được khoản tiền đã cho I-ran vay.