Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Tâm lý tiêu dùng lần đầu giảm sau bảy tháng

Write: 2017-08-25 11:48:42Update: 2017-08-25 17:43:59

Tâm lý tiêu dùng lần đầu giảm sau bảy tháng

Theo báo cáo kết quả điều tra Xu hướng tiêu dùng tháng 8 của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) trong tháng 8 đạt 109,9 điểm, giảm 1,3 điểm so với tháng 7. Đây là lần đầu tiên trong vòng bảy tháng qua, kể từ tháng 1, chỉ số này có xu hướng giảm. Trong vòng sáu tháng, kể từ tháng 2 tới tháng 7 vừa qua, chỉ số CCSI đã tăng tới 17,9 điểm.
 
Chỉ số CCSI vượt qua mức tiêu chuẩn là 100 điểm (giá trị bình quân từ tháng 1 năm 2003 tới tháng 12 năm 2016) cho thấy tâm lý người tiêu dùng lạc quan hơn so với bình quân dài hạn.
 
Một quan chức BOK cho biết hiện tượng chỉ số tâm lý tiêu dùng giảm được phân tích là do ảnh hưởng từ nguy cơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trong thời gian qua, chỉ số này đã liên tục tăng, nhưng có chuyển biến nhẹ trong tháng này.
 
Vào hôm 8/8 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ khiến Bắc Triều Tiên phải hứng chịu "ngọn lửa phẫn nộ", làm đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc. Thị trường tài chính sau đó đã phản ứng khá nhạy cảm, chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) giảm nhanh chóng, trong khi tỷ giá hối đoái won/USD giảm mạnh. Cuộc điều tra xu hướng tiêu dùng của BOK được tiến hành với 2.200 hộ gia đình (2.004 hộ đồng ý trả lời) tại các thành phố trên toàn quốc từ ngày 11/8 tới ngày 18/8, thời điểm tâm lý người tiêu dùng trong trạng thái bất an lớn. Tuy nhiên, trong tuần này, nguy cơ hạt nhân miền Bắc đã giảm dần, và tâm lý bất an của người tiêu dùng có thể đã giảm nhẹ hơn so với khi BOK điều tra.
 
Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về triển vọng kinh tế trong tương lai đạt 104 điểm, giảm 5 điểm so với tháng trước. Chỉ số CSI về tình hình sinh hoạt hiện tại giảm từ 95 điểm trong tháng 7 xuống 94 điểm trong tháng 8. Chỉ số CSI về triển vọng tình hình sinh hoạt hiện tại giảm từ 104 điểm xuống 102 điểm, về tình hình kinh tế hiện tại giảm từ 96 điểm xuống 93 điểm. Ngược lại, triển vọng chi tiêu tiêu dùng tăng 1 điểm so với tháng trước, đạt 109 điểm.
 
Chỉ số CSI về triển vọng giá nhà ở, cho thấy triển vọng giá nhà sau một năm nữa, đã giảm mạnh tới 16 điểm, đạt 99 điểm. Đây là mức giảm cao nhất kể từ sau khi BOK bắt đầu thống kê chỉ số CSI vào tháng 1 năm 2013. Mức giảm kỷ lục trước đó là vào tháng 12 năm 2015 (11 điểm). Sau khi Chính phủ chỉ định toàn bộ khu vực Seoul và thành phố Sejong là khu vực "quá nóng" về đầu cơ và công bố các đối sách mạnh mẽ nhằm ổn định thị trường bất động sản, thị trường này đã "nguội" đi một cách nhanh chóng.
 

Lựa chọn của ban biên tập