Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

"Ưu tiên vấn đề khu công nghiệp Gaesung nếu cục diện cấm vận thay đổi"

Write: 2017-08-25 13:52:48Update: 2017-08-25 17:44:31

Một buổi thảo luận với chủ đề "Chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ mới và phương hướng xúc tiến" do một tổ chức pháp nhân mang tên "Diễn đàn tương lai thống nhất" tổ chức đã diễn ra tại Đại học chuyên nghiên cứu về Bắc Triều Tiên (UNKS) ở Seoul vào hôm thứ Sáu (25/8). Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun nhận định việc nối lại hoạt động của khu công nghiệp liên Triều Gaesung là rất khó trong tình hình hiện nay.
 
Tuy nhiên, theo ông Cho, nếu cục diện cấm vận với Bắc Triều Tiên có biến chuyển, Chính phủ sẽ ưu tiên xúc tiến nối lại hoạt động khu công nghiệp này. Dù cho việc khởi động lại từ đầu toàn bộ khu công nghiệp sẽ gặp khó khăn, Chính phủ có thể bắt đầu bằng việc trực tiếp tới thăm miền Bắc để quản lý trang thiết bị, tài sản của doanh nghiệp.
 
Bộ trưởng Cho cũng nhấn mạnh khu công nghiệp Gaesung chính là một phương án tối ưu có thể khiến miền Bắc thay đổi thái độ. Ông Cho cho rằng vấn đề khu công nghiệp này cần phải được ưu tiên xúc tiến hàng đầu trong tiến trình khôi phục lại quan hệ Nam-Bắc.
 
Xuất hiện trong một chương trình của đài YTN của Hàn Quốc vào cùng ngày, Bộ trưởng Thống nhất đề ra điều kiện để nối lại hoạt động khu công ngiệp này là Bắc Triều Tiên dừng phóng thử nghiệm tên lửa và thử nghiệm hạt nhân, chuyển sang cục diện đàm phán để tiến tới giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc. Ông Cho nhấn mạnh Chính phủ cần nỗ lực theo từng giai đoạn để tiến tới mở cửa trở lại khu công nghiệp này.
 
Liên quan tới vấn đề nối lại tuyến du lịch tới núi Geumgang (miền Bắc), Bộ trưởng Cho cho rằng cần phải có sự đảm bảo về mặt chế độ để giữ an toàn cho khách du lịch tới đây. Theo ông, vấn đề này phải được xem xét một cách cẩn trọng do có một số nội dung mâu thuẫn với các biện pháp cấm vận với miền Bắc.
 
Bộ trưởng Cho đánh giá rằng Bắc Triều Tiên đang liên tục đẩy cao năng lực hạt nhân một cách nhanh chóng so với dự kiến của cộng đồng quốc tế. Ông Cho nhận định nước này có thể sẽ rút ngắn được thời gian hoàn thành tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) so với dự đoán ban đầu.
 
Về ý đồ phát triển vũ khí hạt nhân của miền Bắc, Bộ trưởng Thống nhất nhận định trong giai đoạn đầu, chính quyền miền Bắc có ý định lấy hạt nhân làm đòn bẩy trong đàm phán. Tuy nhiên gần đây, khả năng Bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân làm vũ khí quân sự đang ngày một lớn dần. Bộ trưởng Cho cho rằng Bắc Triều Tiên đang trong giai đoạn đẩy cao căng thẳng và có thể sẵn sàng khiêu khích thêm.

Lựa chọn của ban biên tập