Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,6% trong quý II năm 2017

Write: 2017-09-01 17:21:46Update: 2017-09-01 17:29:18

Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 0,6% trong quý II năm 2017

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Sáu (1/9) công bố báo cáo "Thu nhập quốc dân quý II năm 2017". Trong quý II vừa qua, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt 386.582,5 tỷ won (344,4 tỷ USD), tăng 0,6% so với quý I. Mức tăng trong quý II chỉ bằng gần một nửa mức tăng 1,1% trong quý I, và một lần nữa lại rơi xuống ngưỡng dưới 1%. So với quý II năm ngoái, quy mô GDP của Hàn Quốc đã tăng 2,7%.

Tiêu dùng tư nhân tăng từ 0,4% trong quý I lên 1% trong quý II. Đây là lần đầu tiên trong vòng một năm sáu tháng, tiêu dùng tư nhân tăng ở ngưỡng 1%, kể từ sau mức tăng 1,5% trong quý IV năm 2015. Điều này được phân tích là do tâm lý tiêu dùng được cải thiện nhờ sự kỳ vọng của người dân đối với Chính phủ mới.

Tiêu dùng Chính phủ cũng tăng 1,1%, cao hơn mức tăng 0,5% trong quý I. Đầu tư thiết bị tăng 5,2%, cao hơn mức 4,4% trong quý I. Ngược lại, tỷ lệ tăng đầu tư xây dựng lại dừng ở mức 0,3% do xây dựng dân dụng giảm, thấp hơn nhiều so với mức tăng 6,8% trong quý I.

Xuất khẩu giảm 2,9% do sự sụt giảm ở các mặt hàng ô tô, chế phẩm hóa học. Nhập khẩu cũng giảm 1% do nhập khẩu dầu thô giảm. Theo từng lĩnh vực, tỷ lệ tăng trưởng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp giảm 1,1%, ngành chế tạo giảm 0,3%, ngành xây dựng giảm 1,3%. Ngành dịch vụ tăng trưởng 0,8%, mức cao nhất trong vòng bảy quý vừa qua, kể từ quý III năm 2015.

Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế của Hàn Quốc trong quý II là 401.626,8 tỷ won (357,8 tỷ USD), giảm 0,6% so với quý I. GNI là gộp tất cả các khoản thu nhập như tiền lương, tiền lãi, cổ tức mà người dân một nước kiếm được trong nước hoặc nước ngoài trong một khoảng thời gian nhất định. Trong quý II, các doanh nghiệp trong nước tăng chi trả cổ tức ra nước ngoài, giá dầu quốc tế tăng, các điều kiện thương mại xấu đi, khiến GNI giảm. Đây là lần đầu tiên trong vòng ba quý, kể từ quý III năm ngoái (giảm 0,4%), GNI lại xác lập mức tăng trưởng âm.

Tổng tiết kiệm trong nước trên GDP đạt 35,7%, thấp hơn 1,2% so với quý I. Ngân hàng trung ương phân tích nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng từ tỷ lệ tăng tiêu dùng cuối cùng (2,3%) cao hơn mức tăng Tổng thu nhập khả dụng quốc gia (GNDI). Tổng đầu tư trong nước trên GDP đạt 31,5%, tăng 1% so với quý trước. Nguyên nhân của tình trạng này là do các doanh nghiệp đã tăng đầu tư tập trung vào ngành chíp bán dẫn trong quý II.

Lựa chọn của ban biên tập