Báo Tokyo (Nhật Bản) hôm thứ Bảy (2/9) đưa tin Bắc Triều Tiên hồi tháng 4 vừa qua đã lập mục tiêu dự trữ 1 triệu tấn dầu mỏ, tương đương từ một nửa tới hai phần ba lượng nhập khẩu dầu thô và chế phẩm dầu mỏ trong một năm của nước này, để đối phó với các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế.
Hãng tin này dẫn lời một quan chức miền Bắc cho biết quyết định trên đã được Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tại cuộc họp Ủy ban Quốc vụ. Sau khi có quyết định này, số lượng các trạm xăng phải đóng cửa ở Bình Nhưỡng tăng vọt, khiến giá xăng leo thang.
Tình trạng giá xăng tăng sau đó đã được chính quyền miền Bắc ổn định trong một thời gian, nhưng lại tiếp tục tăng trong thời gian gần đây. Nhiều khả năng chính quyền miền Bắc đã cố ý hạn chế cung cấp dầu mỏ ra ngoài thị trường.
Gần đây, Bắc Triều Tiên đột ngột quyết định hủy "Lễ hội hàng không hữu nghị quốc tế Wonsan 2017 (Wonsan International Friendship Air Festival), vốn dự kiến diễn ra từ ngày 23/9 tới ngày 24/9. Có phân tích rằng chính quyền miền Bắc hủy sự kiện này để tránh lãng phí nhiên liệu, trong bối cảnh việc xuất khẩu nhiên liệu hàng không cho Bắc Triều Tiên bị cấm toàn diện căn cứ theo nội dung cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Bắc Triều Tiên nhập khẩu khoảng từ 1,5 triệu tấn cho tới 2 triệu tấn dầu thô và chế phẩm dầu mỏ mỗi năm, trong đó có hơn 90% là từ Trung Quốc.
Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thuyết phục Hội đồng bảo an Liên hợp quốc áp đặt thêm cấm vận với miền Bắc, trong đó có cả việc cấm xuất khẩu dầu mỏ cho nước này, sau vụ miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản vào hôm 29/8.
Báo Tokyo của Nhật Bản chỉ ra rằng trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã phóng gần 20 tên lửa, và đang chuẩn bị phóng tiếp tên lửa hoặc thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu. Việc miền Bắc vội vã dự trữ dầu mỏ được cho là nhằm đối phó với khả năng cộng đồng quốc tế tăng giới hạn nhập khẩu dầu thô và chế phẩm dầu mỏ của nước này.