Phát biểu tại hội thảo quốc tế với chủ đề "Triển vọng và bài toán tăng trưởng bền vững châu Á" tại Seoul vào hôm thứ Năm (7/9), Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết năng suất sản xuất của các nước lớn châu Á đang giảm đi trông thấy. Ông Lee cho rằng các nước phải tạo được sự tăng trưởng cân bằng giữa xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Đặc biệt, để thúc đẩy tiêu thụ nội địa, Chính phủ các nước cần tích cực bồi dưỡng ngành dịch vụ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có đóng góp lớn về việc làm cho xã hội. Ngoài ra, các nước có thể vận dụng các chính sách kinh tế vĩ mô.
Tuy nhiên, Thống đốc BOK cho rằng cần hết sức chú ý bởi việc vận dụng các chính sách tài chính và tiền tệ mở rộng kéo dài hoặc quá mức có thể làm tổn hại nền tảng tài chính, tích tụ sự mất cân bằng về tài chính. Ông Lee đề xuất các nước châu Á đi theo con đường tăng trưởng về chất, trong đó đổi mới đóng vai trò chủ đạo, thay vì tăng trưởng về lượng như hiện nay, tập trung vào các yếu tố sản xuất.
Mặt khác, Thống đốc nhấn mạnh việc tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng, ngăn chặn các hành vi tiêu cực như hối lộ, và nới lỏng quy chế cho doanh nghiệp cũng là điều hết sức quan trọng.
Ông Lee Joo-yeol nhân định Chính phủ các nước cần xây dựng các chính sách về xã hội, giáo dục, cải thiện chế độ liên quan đến lao động nhằm mở rộng cơ hội tham gia hoạt động kinh tế cho thanh niên, phụ nữ, nâng cao tỷ lệ sinh, đối phó với hiện tượng già hóa dân số.
Hội thảo quốc tế nói trên do Ngân hàng trung ương, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Viện Kinh tế quốc tế Peterson (PIIE) của Mỹ đồng tổ chức, sẽ kéo dài tới hết ngày 8/9. Hội thảo này thảo luận những thách thức đang uy hiếp tới tăng trưởng bền vững của các quốc gia châu Á xét trên khía cạnh cơ cấu dân số, tiến bộ công nghệ, năng suất sản xuất, mối liên hệ giữa các quốc gia, và đề ra phương hướng về chính sách kinh tế vĩ mô, thương mại và đầu tư cho các quốc gia châu Á.