Trong cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nga vào hôm 6/9 vừa qua, hai bên đã nhất trí sẽ xúc tiến ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU).
Kể từ sau khi Hàn Quốc lần đầu ký kết FTA với Chile vào năm 2004, cho tới nay, Seoul đã ký kết FTA với tổng cộng 52 nước trên toàn thế giới. Vào năm 2015, Hàn Quốc hoàn tất ký kết FTA với một loạt các đối tác quan trọng như Trung Quốc, Việt Nam và New Zealand, đều đặn mở rộng "lãnh thổ kinh tế".
Trong tháng 3 năm nay, Hàn Quốc đã ký tắt FTA Hàn-Trung Mỹ. Hiệp định này có sự tham gia của năm nước khu vực Trung Mỹ là Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras và Panama. Nếu hiệp định này đi vào hiệu lực, tổng số quốc gia mà Hàn Quốc ký kết FTA sẽ tăng lên 57 quốc gia.
Ngoài ra, Seoul cũng đang tích cực xúc tiến "nâng cấp" các FTA đã có hiệu lực từ lâu. Hàn Quốc đang đàm phán cải thiện các hiệp định như FTA Hàn-ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) Hàn-Ấn Độ, FTA Hàn-Chile, sao cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.
Bắt đầu từ năm ngoái, Chính phủ tập trung vào việc ký kết các hiệp định thương mại tự do đa phương. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và FTA Hàn-Trung-Nhật đã trải qua lần lượt 19 và 12 vòng đàm phán. Seoul cũng đang xúc tiến đàm phán hiệp định thương mại với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), gồm năm quốc gia khu vực Nam Mỹ như Argentina, Bra-xin, Venezuela.
Chính phủ Hàn Quốc xây dựng chiến lược cải thiện điều kiện tại các thị trường xuất khẩu đang cạnh tranh ngày một khốc liệt hơn thông qua việc ký kết các FTA đa phương nói trên.