Sau khi bị Chính phủ Trung Quốc áp đặt nhiều biện pháp trả đũa nặng nề liên quan tới việc Seoul cung cấp khu đất cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc làm căn cứ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), cuối cùng hãng phân phối bán lẻ Hàn Quốc Lotte Mart đã phải tiến hành bán lại các siêu thị tại Trung Quốc.
Giới ngân hàng đầu tư (IB) tại Trung Quốc hôm 14/9 cho biết gần đây, Lotte Mart đã tiến hành lựa chọn công ty chủ quản để bán lại các siêu thị của hãng này tại Trung Quốc.
Trước đó, tập đoàn Lotte dự định vẫn duy trì Lotte Mart, nhưng do các chuỗi siêu thị Lotte Mart tại Trung Quốc đã bị chính quyền nước này cưỡng chế dừng hoạt động kinh doanh hơn sáu tháng, thêm vào đó là triển vọng thời gian tới cũng không mấy sáng sủa, nên Lotte đã lựa chọn giải pháp là bán lại các siêu thị này.
Hiện phần lớn các siêu thị của hãng này tại Trung Quốc đều đang trong tình trạng bị dừng hoạt động, thiệt hại ngày một chồng chất. Trong tổng số 112 siêu thị của Lotte tại Trung Quốc, có tới 87 nơi đang bị dừng hoạt động kinh doanh, các siêu thị còn lại trên thực tế cũng không khác nào đang nghỉ đóng cửa. Hãng này ước tính nếu tình hình kéo dài tới cuối năm nay, hãng sẽ phải chịu thiệt hại lên tới 1.000 tỷ won (880,5 triệu USD) do vừa không có doanh thu, lại vừa phải chi trả các chi phí cố định như tiền lương cho nhân viên.