Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Hai (18/9) tái khẳng định lập trường rằng việc hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên cần phải được xúc tiến riêng rẽ với các biện pháp cấm vận, gây sức ép với miền Bắc.
Tại buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thống nhất Baik Tae-hyun cho biết lập trường cơ bản của Chính phủ Hàn Quốc là duy trì hỗ trợ nhân đạo cho các tầng lớp yếu thế trong xã hội miền Bắc như trẻ em, phụ nữ mang thai, riêng rẽ với tình hình chính trị. Tức việc này sẽ được triển khai không liên quan với các biện pháp gây sức ép và cấm vận đối với Bình Nhưỡng.
Ông Baik cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang áp đặt cấm vận và gây sức ép nhằm đối phó một cách cứng rắn với khiêu khích từ Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, song song với đó, Chính phủ cũng chủ trương tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho người dân miền Bắc, đặc biệt là các đối tượng yếu thế không được coi trọng nhân quyền, riêng rẽ với tình hình chính trị, quân sự. Người phát ngôn Bộ Thống nhất nhấn mạnh đây cũng là lập trường chung của cộng đồng quốc tế và lập trường của các Chính phủ tiền nhiệm.
Vào hôm 21/9 tới, Chính phủ sẽ mở cuộc họp của Hội đồng xúc tiến giao lưu hợp tác liên Triều để thảo luận về việc hỗ trợ 8 triệu USD cho dự án hỗ trợ nhân đạo cho phụ nữ mang thai và trẻ em miền Bắc của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chương trình lương thực thế giới (WFP). Tới thời điểm hiện tại, nhiều khả năng Chính phủ sẽ quyết định hỗ trợ cho miền Bắc. Tuy nhiên, thời điểm hỗ trợ dự kiến sẽ được quyết định sau khi Chính phủ cân nhắc tới các động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng và tình hình quan hệ liên Triều.
Một ngày trước đó, Bộ Thống nhất cũng đã cho biết dù Hội đồng xúc tiến giao lưu hợp tác liên Triều của Hàn Quốc quyết định hỗ trợ cho miền Bắc thì Chính phủ vẫn sẽ cân nhắc tổng hợp các yếu tố, như tình hình quan hệ Nam-Bắc để quyết định về thời điểm hỗ trợ.