Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết đã thiết lập dự thảo về tiêu chuẩn đánh thuế cụ thể đối với giới chức sắc tôn giáo, và đang thu thập ý kiến của các tổ chức tôn giáo lớn về tiêu chuẩn này.
Theo dự thảo tiêu chuẩn trên, Chính phủ dự kiến sẽ đánh thuế đối với khoản tiền được chi trả cố định hàng tháng cho giới chức tôn giáo, bất kể tên gọi hay mục đích của khoản tiền đó là gì.
Theo đó, toàn bộ các khoản tiền như sinh hoạt phí, tiền thù lao cảm ơn, tiền thưởng, tiền khích lệ cho tới các khoản tiền thanh toán cho cơ quan Nhà nước, khoản thanh toán liên quan tới nhà riêng, chi phí chăm sóc, quản lý sức khỏe, chi phí y tế, chi phí hoạt động mục vụ, chi phí hỗ trợ nhân công, chi phí nghiên cứu, chi phí trau dồi bản thân, chi phí sách vở được cấp cố định hàng tháng đều sẽ bị đánh thuế.
Tuy nhiên, đối với các khoản chi phí hoạt động mục vụ, chi phí hỗ trợ thuê nhân công, chi phí tiếp đãi, nếu chứng minh được là những chi phí thực tế đã được hạch toán thì sẽ được loại khỏi hạng mục bị đánh thuế.
Với các khoản thù lao mang tính chất cảm ơn mà giới chức tôn giáo nhận từ các tín đồ như khi thăm nom bệnh viện, làm chủ lễ ở lễ cưới, thuyết giảng tại trường học, dự kiến cũng sẽ không bị đánh thuế.
Một quan chức Chính phủ cho biết những tiêu chuẩn đánh thuế trên vẫn chưa được quyết định là chính thức mà còn chờ thu thập ý kiến của các tổ chức tôn giáo. Nội dung tiêu chuẩn cụ thể sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng 10.