Ủy ban Kế hoạch và tài chính tại Quốc hội cho biết căn cứ theo tài liệu báo cáo của Cơ quan thuế quốc gia (NTS), trong năm ngoái, cơ quan này đã công bố số tiền phạt 1.307,2 tỷ won (1,15 tỷ USD) với các hành vi trốn thuế tại nước ngoài, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.300 tỷ won.
Trốn thuế ra nước ngoài là hành vi lợi dụng các thiên đường trốn thuế (Tax Heaven) để che giấu thu nhập và tài sản tại nước ngoài. Thiên đường trốn thuế chỉ khái niệm các quốc gia hay khu vực không đánh thuế thu nhập toàn phần hoặc một phần đối với các doanh nghiệp.
Số tiền phạt đối với các hành vi trốn thuế tại nước ngoài từng chỉ đạt 150,3 tỷ won (132,8 triệu USD) vào năm 2008, sau đó đã tăng lên 501,9 tỷ won (443,6 triệu USD) vào năm 2010, 963,7 tỷ won (851,8 triệu USD) vào năm 2011, rồi lần đầu vượt ngưỡng 1.000 tỷ won vào năm 2013, đạt 1.078,9 tỷ won (953,7 triệu USD) và tiếp tục tăng trong các năm tiếp theo.
Tuy nhiên, số người bị phát hiện có hành vi trốn thuế nhưng không công nhận kết quả điều tra của Cơ quan thuế quốc gia có xu hướng ngày một tăng, đạt 17,1% vào năm 2013, 18,6% vào năm 2014, 22,9% vào năm 2015 và 23,7% vào năm ngoái. Số tiền phạt càng cao thì số người nộp thuế không chịu thừa nhận hành vi trốn thuế càng nhiều.
Kể từ năm 2008 tới năm ngoái, trong số những người trốn thuế ra nước ngoài, mới chỉ có 99 trường hợp bị tố giác hoặc ra thông báo xử phạt, chiếm 6,9% trong tổng số vụ điều tra. Trong số 228 vụ điều tra mà cơ quan này tiến hành năm ngoái, chỉ có 4,8% số vụ (11 trường hợp) bị tố giác hoặc ra thông báo xử phạt. Về điều này, Cơ quan thuế quốc gia giải thích rằng cơ quan này đã ra thông báo xử phạt hoặc tố giác người vi phạm đúng theo quy định pháp luật. Như vậy, không thể coi là đối phó chưa tích cực.