Trong báo cáo quý I phân tích tình hình nợ gia đình thế giới của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) công bố hôm 24/9, tỷ số khả năng trả nợ (DSR), của hộ gia đình Hàn Quốc đạt 12,5%, tăng 0,7% so với quý I năm ngoái (11,8%). Đây là mức cao nhất tính theo quý, kể từ khi BIS bắt đầu thống kê liên quan từ năm 1999.
DSR là chỉ số cho thấy gánh nặng trả nợ gốc và lãi trên thu nhập của hộ gia đình. Tỷ lệ này càng cao thì có nghĩa là gánh nặng trả nợ trong tương lai của hộ gia đình trên thu nhập càng lớn. Vào quý IV năm ngoái, DSR của hộ gia đình Hàn Quốc từng vượt qua kỷ lục tháng 4 năm 2011 là 12,2%, rồi tiếp tục tăng trong năm nay.
DSR bình quân năm 1999 từng chỉ ở mức 8,8%, sau khi tăng lên đỉnh điểm 12,2% vào năm 2011 đã giảm xuống còn 12% vào năm 2012, 11,7% vào năm 2013, 11,2% vào năm 2014, 11,4% vào năm 2015 và 12,1% vào năm 2016. Sau một thời gian ổn định, DSR hộ gia đình lại có xu hướng thay đổi sau khi Chính phủ nới lỏng quy chế bất động sản vào năm 2014.
Tốc độ gia tăng gánh nặng trả nợ trên thu nhập hộ gia đình của Hàn Quốc gần đây đang ở mức nhanh nhất trong số 17 quốc gia được BIS điều tra. Trong số các nước được điều tra, có tám quốc gia có DSR giảm, bốn quốc gia không biến động. Na Uy tăng 0,3%, Úc, Phần Lan, Thụy Điển tăng 0,2% so với một năm trước, nhưng xu hướng tăng vẫn ở mức nhẹ so với Hàn Quốc.
Tỷ lệ DSR của Hàn Quốc cũng ở mức cao hơn so với các nước, đứng thứ năm sau các nước như Hà Lan (17%), Đan Mạch, Úc (15,4%), Na Uy (14,5%). Tuy nhiên, BIS chỉ ra rằng do cơ cấu nợ của mỗi nước khác nhau nên việc so sánh chỉ số DSR theo quốc gia có thể không chính xác.
Tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong quý I là 93%, đứng thứ tám thế giới sau các nước như Thụy Sĩ (128,5%), Úc (122%), nhưng đứng thứ nhất trong số 18 quốc gia mới nổi. Tốc độ gia tăng nợ hộ gia đình trên quy mô GDP của Hàn Quốc đứng thứ hai thế giới. Trong quý I năm nay, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của Hàn Quốc tăng 4,6% so với quý I năm ngoái (88,4%), cao thứ hai trong số 43 nước lớn mà BIS thu thập dữ liệu, chỉ sau Trung Quốc (5,5%).