Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, hôm thứ Năm (28/9) cho biết, trong vòng sáu ngày kể từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra tuyên bố chỉ trích Mỹ dưới danh nghĩa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, khoảng 4,7 triệu học sinh, sinh viên và người lao động nước này "khẩn cầu" được nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ.
Theo báo Lao động, chỉ trong vòng ba ngày sau khi Chủ tịch Kim Jong-un ra tuyên bố trên, tại tỉnh Bắc Pyongan đã có khoảng 120.000 người, tại tỉnh Nam Hwanghae là 97.000 người gồm người lao động và thanh niên xin nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ. Không chỉ nam giới, số lượng nữ giới xin nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ cũng ngày một tăng, hiện đã đạt 1,22 triệu người.
Thông thường, mỗi khi rơi vào tình trạng đối đầu căng thẳng với cộng đồng quốc tế, chính quyền miền Bắc lại tích cực tuyên truyền trong và ngoài nước về việc thanh niên nước này tình nguyện xin gia nhập quân đội, nhằm kích động tinh thần người dân, củng cố đoàn kết thể chế.
Trước đó, vào hôm 7/8, báo Lao động cũng từng chỉ trích nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời đưa tin rằng chỉ trong vòng ba ngày sau khi Chính phủ nước này ra tuyên bố "hành động vì chính nghĩa", đã có gần 3,5 triệu người đăng ký nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ.