Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) hôm 29/9, trong tổng số 280.827 ca tử vong tại Hàn Quốc trong năm ngoái, có 78.194 trường hợp là tử vong do ung thư, tương đương cứ mười người lại có 3 người chết vì ung thư.
Tuy nhiên, so với các nước thành viên OECD, tỷ lệ tử vong do ung thư của Hàn Quốc ở mức tương đối thấp. Tỷ lệ tử vong do ung thư trên 100.000 dân của Hàn Quốc (hoán đổi theo tiêu chuẩn OECD) trong năm ngoái là 165,2 người.
Mặc dù thời điểm thống kê theo từng quốc gia có sự khác nhau, nhưng căn cứ theo tài liệu mới nhất thì trong số 34 nước OECD, Mexico là quốc gia duy nhất có tỷ lệ tử vong do ung thư thấp hơn Hàn Quốc (114,6 người, năm 2014).
Một quan chức Cục thống kê quốc gia cho biết tỷ lệ tử vong do ung thư tại Hàn Quốc giảm nhờ nghĩa vụ khám sức khỏe bắt buộc được áp dụng rộng rãi, việc chẩn đoán hiệu quả hơn. Đồng thời, các chính sách về ung thư do Trung tâm ung thư quốc gia (NCC) xúc tiến cũng đã góp phần giảm tỷ lệ tử vong do căn bệnh này.
Ngược lại, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của Hàn Quốc lại ở nhóm cao nhất trong số các nước OECD. Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông trên 100.000 dân (hoán đổi theo tiêu chuẩn OECD) của Hàn Quốc là 10 người. Trong số các nước thành viên OECD, chỉ có năm nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao hơn Hàn Quốc là Mexico (15,7 người năm 2014), Chile (12,3 người năm 2014), Mỹ (12 người năm 2014), Latvia (11,9 người năm 2014) và Thổ Nhĩ Kỳ (10,3 người năm 2013).