Nghị sĩ Eoh Kiy-ku (đảng Dân chủ đồng hành) của Ủy ban Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm thuộc Quốc hội cho biết trong tổng số 38 hợp đồng đầu tư mà các doanh nghiệp nước ngoài xúc tiến vào các dự án phát triển tài nguyên khoáng sản ở Bắc Triều Tiên, có 33 hợp đồng (87%) là của doanh nghiệp Trung Quốc. Trong số các hợp đồng còn lại, hai hợp đồng là của Nhật Bản, hai hợp đồng của Pháp, một hợp đồng của Thụy Sĩ.
Số liệu trên được nghị sĩ Eoh căn cứ theo tài liệu do Tổng công ty khai thác khoáng sản Hàn Quốc (KORES) trình lên ủy ban này vào hôm 1/10.
Tất cả 10 hợp đồng dài hạn về khai thác khoáng sản có hiệu lực từ 10 tới 50 năm của miền Bắc đều là hợp đồng ký với Trung Quốc.
Giá trị tiềm năng của nguồn tài nguyên khoáng sản tại miền Bắc tính tới cuối năm 2016 ước đạt 3.200.000 tỷ won (2.791,1 tỷ USD), cao hơn gấp 14 lần so với mức 230.000 tỷ won (200,6 tỷ USD) của Hàn Quốc.
Theo nghị sĩ này, kể từ sau khi Chính phủ Hàn Quốc ban Lệnh cấm vận ngày 24/5/2010 với Bắc Triều Tiên, các doanh nghiệp trong nước đầu tư phát triển chung tài nguyên khoáng sản với miền Bắc đã gặp nhiều trở ngại trong việc thu hồi lại chi phí đầu tư.