Theo Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) và Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, thu nhập bình quân trong năm 2016 của những người khởi nghiệp, kinh doanh tự do đạt 62,44 triệu won (54.460 USD)/năm. Trong đó, thu nhập của nhóm 1 (gồm 20% người có thu nhập ở mức thấp nhất) chỉ dừng ở mức 8,9 triệu won (7.760 USD)/năm.
Thu nhập bình quân của những người ở nhóm 2 (20% người có thu nhập thấp thứ hai, trên nhóm 1) là 24,09 triệu won (21.000 USD), của nhóm 3 (20% người có thu nhập thấp thứ ba, trên nhóm 2) là 39,89 triệu won (34.790 USD). Theo đó, 60% người khởi nghiệp, kinh doanh tự do có thu nhập bình quân một năm dưới 40 triệu won (34.890 USD).
Trong khi đó, thu nhập bình quân của đối tượng ở nhóm 5, tức 20% những người có thu nhập cao nhất, là 111,71 triệu won (97.435 USD), gấp 12,6 lần so với những người ở nhóm 1.
Trong năm ngoái, số người khởi nghiệp, kinh doanh tự do đạt 5,57 triệu người. Tỷ lệ số người duy trì được hoạt động kinh doanh trong vòng ba năm giảm từ 40,4% trong năm 2010 xuống còn 37% trong năm 2015. Tức cứ 100 nơi lại có 63 nơi kinh doanh không trụ được quá ba năm.
Số tiền mà các cá nhân khởi nghiệp, kinh doanh tự do vay từ các tổ chức tài chính lên tới 521.000 tỷ won (454,4 tỷ USD).
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố đối sách nợ hộ gia đình sau đợt nghỉ Tết Trung thu, trong đó bao gồm cả đối sách đối với các cá nhân khởi nghiệp, kinh doanh tự do.