Vào tháng 7 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất với Bắc Triều Tiên về việc tổ chức cuộc hội đàm Hội chữ thập đỏ liên Triều để thảo luận về việc tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nhân dịp Tết Trung thu.
Vậy nhưng, cuộc hội đàm này đã không thể diễn ra do miền Bắc không chịu đưa ra câu trả lời. Niềm hy vọng cháy bỏng được gặp lại người thân ở miền Bắc của các gia đình bị ly tán đã tan thành bọt biển.
Theo hệ thống thông tin tổng hợp về gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên của Bộ Thống nhất và Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc, tính tới ngày 31/8, có tổng cộng 131.221 người đăng ký đoàn tụ với gia đình ở miền Bắc.
Trong số đó, đã có 71.145 người qua đời (54,2%), cao hơn hẳn số người còn sống là 60.076 người (45,8%). Chỉ riêng trong tháng 8, đã có 61 người đăng ký qua đời.
Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai trong một báo cáo phân tích gần đây tính toán rằng trung bình mỗi năm có 3.800 người thuộc các gia đình ly tán qua đời, trong đó số người chưa một lần được gặp lại người thân là 2.400 người.
Đặc biệt, trong số những người còn sống, số người thuộc thế hệ thứ nhất trong các gia đình bị ly tán trên 70 tuổi chiếm tới 85,3% tổng số người đăng ký đoàn tụ. Trong năm 2007, cách đây 10 năm, tỷ lệ người trên 80 tuổi đạt 30,3% thì tới tháng 8 năm nay đã tăng lên 62,3%, cao gấp đôi. Đây là lý do khiến việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán hai miền đang là một bài toán vô cùng cấp thiết.
Viện nghiên cứu này phân tích rằng căn cứ vào tỷ lệ người còn sống và độ tuổi kỳ vọng bình quân thì để đoàn tụ cho toàn bộ những người còn sống dù chỉ một lần thì quy mô đoàn tụ mỗi năm phải vào khoảng 7.300 người, trong đó phải có 6.900 người trên 70 tuổi.
Chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều đã bị gián đoạn hơn hai năm nay, bất chấp nỗ lực xúc tiến của Chính phủ Hàn Quốc. Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai cho rằng Chính phủ cần phải đưa vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán thành một vấn đề mang tính quốc tế.
Chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán liên Triều được diễn ra lần đầu vào tháng 9 năm 1985, tới nay đã diễn ra tổng cộng 21 lần gặp mặt trực tiếp, với số lượng người được đoàn tụ là 19.928 người thuộc 4.185 gia đình.
Ngoài ra, hai bên cũng đã tổ chức tổng cộng bảy đợt đoàn tụ qua video với 3.748 người thuộc 577 gia đình. 600 người dân của hai miền cũng đã được trao đổi thư từ với nhau. Đợt đoàn tụ lần cuối cùng được diễn ra vào tháng 10 năm 2015 tại núi Geumgang, miền Bắc.