Văn phòng Ngân sách Quốc hội hôm thứ Sáu (6/10) nhận định trong quá khứ, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên đã liên tục lặp lại, nên các động thái khiêu khích của miền Bắc đã không còn tác động mạnh tới thị trường tài chính trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vẫn tồn tại khả năng vấn đề hạt nhân miền Bắc sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn hơn trong thời gian tới.
Liên quan tới vấn đề triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD), Văn phòng Ngân sách Quốc hội đánh giá vấn đề chính trị, quân sự đã biến thành một vấn đề kinh tế trong quan hệ Hàn-Trung. Chính phủ Trung Quốc vẫn đang tiếp tục áp đặt các biện pháp trả đũa với Seoul, như hạn chế về du lịch, làn sóng văn hóa Hallyu, áp hàng rào phi thuế quan với hàng hóa xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc. Thiệt hại từ các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh vẫn đang ngày một gia tăng.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội chỉ ra rằng trong năm nay, giá trị hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) về trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn năm năm của Hàn Quốc đang có xu hướng tăng, được xếp là một yếu tố rủi ro đối với nền kinh tế.
Hoán đổi rủi ro tín dụng là một công cụ bảo hiểm tài chính, đảm bảo cho một quốc gia hay một công ty phát hành trái phiếu được bồi thường thiệt hại khi bị phá sản. CDS vốn được coi như thước đo về rủi ro vỡ nợ của một quốc gia nào đó. CDS tăng có nghĩa là rủi ro vỡ nợ của quốc gia đó tăng.